(vhds.baothanhhoa.vn) - Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay huyện Mường Lát không tổ chức vui Tết Độc lập, đường xá khu vực trung tâm thị trấn Mường Lát trở nên vắng lặng, yên ả.

Thị trấn Mường Lát vắng lặng trong ngày Tết Độc lập

Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay huyện Mường Lát không tổ chức vui Tết Độc lập, đường xá khu vực trung tâm thị trấn Mường Lát trở nên vắng lặng, yên ả.

Thị trấn Mường Lát vắng lặng trong ngày Tết Độc lập

Đối với đồng bào Mông huyện Mường Lát, Tết Độc lập với họ rất thiêng liêng và ý nghĩa. Hàng năm cứ vào dịp này, đồng bào Mông sinh sống tại huyện Mường Lát từ già đến trẻ đều háo hức, dù cách trung tâm huyện hàng chục km đường rừng, thế nhưng họ vẫn đổ dồn về trung tâm huyện vui đón tết.

Thị trấn Mường Lát vắng lặng trong ngày Tết Độc lập

Dịch COVID-19 bùng phát, huyện Mường Lát đã hoãn một số hoạt động vui chơi của bà con trong ngày Tết Độc lập. Năm nay cũng vậy, đường xá khu vực thị trấn vắng lặng.

Thị trấn Mường Lát vắng lặng trong ngày Tết Độc lập

Hầu hết các cửa hàng, các hộ gia đình luôn trong tình trạng đóng cửa.

Thị trấn Mường Lát vắng lặng trong ngày Tết Độc lập

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Mường Lát đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời.

Thị trấn Mường Lát vắng lặng trong ngày Tết Độc lập

Nhưng không vì vậy mà ngày Lễ đặc biệt này thiếu đi niềm vui. Người dân vui vì quê hương, bản làng ngày càng đổi thay, vui cho những nếp nhà khang trang, vui vì thóc lúa đầy bồ hơn, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trung Lê và CTV


Trung Lê và CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]