(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 202 2 đang đến gần, thời điểm này thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu “nóng” lên với nhiều loại hoa, cây cảnh được nhập về bày bán với đa dạng chủng loại.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, thời điểm nàythị trường hoa, cây cảnh bắt đầu “nóng” lên với nhiều loại hoa, cây cảnh được nhập về bày bán với đa dạng chủng loại.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Thời điểm này các nhà vườn đã ngập tràn các loại hoa, cây cảnh, từ các loài hoa quen thuộc đến những loài hoa lạ mắt để phục vụ người dân đón tết.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Dọc tuyến đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) có hàng chục hộ kinh doanh hoa, cây cảnh phục vụ tết với sự phong phú chủng loại, giá cả.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Các giỏ hoa treo màu sắc rực rỡ, giá rất “bình dân” từ 50.000-200.000 đồng/chậu được nhiều người mua về trang trí dịp tết.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Giá mỗi chậu lan mini chỉ ừ 60.000 đến 500.000 đồng, chờ khách “rinh” về chơi tết.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Những loại hoa truyền thống như hoa hồng, hoa đồng tiền… được các chủ cửa hàng tích cực nhập hàng về bán.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Hoa giấy cũng là loài hoa được ưu thích bởi màu sắc rực rỡ và độ bền của hoa.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Các chủ vườn tất bật tưới, chăm sóc, tỉa cành, làm giàn để những cây hoa được phát triển tốt nhất, nở đúng dịp tết.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Anh Cường, chủ cửa hàng cây cảnh Kiên Cường (đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn) cho biết: Cửa hàng đã nhập về hàng vạn cây hoa, cây cảnh phục vụ thị trường tết, đặc biệt chú trọng nhập những loại hoa đặc trưng riêng ngày tết như lan, đồng tiền…, ngoài ra các loại hoa cây cảnh thiên về phong thủy được ưa chuộng như cây kim ngân, tháp cây phát tài… được nhập về nhiều. Với giá các loại hoa, cây cảnh năm nay tương đương năm ngoái, phù hợp túi tiền của nhiều người.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động mua, bán các loại mặt hàng hoa, cây cảnh của người dân thời điểm hiện tại chậm hơn so với mọi năm.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Chị Huyền, chủ cửa hàng giống cây trồng Hà Huyền (đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn) cho biết: Hoa, cây cảnh được nhập về từ miền Nam, một số loại còn được nhập về từ nước ngoài nên rất đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nguồn hàng cũng khan hiến và sức mua cũng giảm so với các năm trước.

Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên

Cùng với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hoa, cây cảnh là mặt hàng không thể thiếu trong dịp tết, do vậy thị trường hoa, cây cảnh là thị trường đầy tiềm năng, được nhiều người lựa chọn kinh doanh trong dịp Tết.

Hương Thủy


Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]