(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời điểm này tại nhiều nhà sách, cửa hàng văn hóa phẩm trên địa bàn TP Thanh Hóa đã ngập tràn sắc đỏ của lịch Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, so với các năm trước, năm nay sức mua còn chậm, thị trường có phần trầm lắng.

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Thời điểm này tại nhiều nhà sách, cửa hàng văn hóa phẩm trên địa bàn TP Thanh Hóa đã ngập tràn sắc đỏ của lịch Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, so với các năm trước, năm nay sức mua còn chậm, thị trường có phần trầm lắng.

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Lịch tết năm nay có mẫu mã đa dạng, với nhiều chủ đề khác nhau về linh vật năm Nhâm Dần, danh lam thắng cảnh, trò chơi dân gian, cảnh quê hương, đất nước…

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Các mẫu lịch để bàn với nhiều kích thước và giá cả khác nhau.

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Lịch bloc cỡ nhỏ, trung bình có giá từ 25.000 - 135.000 đồng, cao nhất là lịch bloc cực đại giá từ 600.000 - 750.000 đồng.

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Bà Đào Thị Hương, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa cho biết: Mẫu mã lịch năm nay rất đẹp, giá ổn định, không tăng so với năm ngoái, dao động từ 20.000 đồng đến khoảng 750.000 đồng, tùy loại. Công ty đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại sức tiêu thụ, đặt hàng chưa nhiều. Các khách sỉ như doanh nghiệp cũng ít đặt lịch làm quà tặng hơn các năm trước.

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Nhằm kích cầu tiêu dùng, các hiệu sách, đại lý đều đưa ra các chương trình giảm giá, chiết khấu từ 10% - 20% nhưng thời điểm này sức mua đạt thấp.

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Mẫu lịch in hình ảnh hổ - con giáp của năm Nhâm Dần được bày bán tại các cửa hàng.

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Anh Phạm Anh Tú (phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) cho biết: Lịch truyền thống mang nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Năm nào, gia đình tôi cũng mua lịch giấy để treo trong nhà mặc dù có thể xem lịch trên các thiết bị thông minh như điện thoại, tivi... Các mẫu lịch năm nay tuy không có sự thay đổi nhiều về mẫu mã, nhưng vẫn đẹp mắt, giá cả phù hợp.

Thị trường lịch Tết Nhâm Dần: Chờ ngày “nóng” lên

Bà Đàm Thị Hương, Trưởng Hiệu sách Nhân dân TP Thanh Hóa cho biết: Cửa hàng bắt đầu bán lịch tết từ đầu tháng 11-2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và sự thay đổi thị hiếu, sức tiêu thụ các loại lịch còn thấp, chúng tôi đã chuẩn bị lượng hàng với nhiều chủng loại và mức giá khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn. Hi vọng thị trường lịch sẽ “nóng” dần lên trong thời gian tới, nhất là trước dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Hương Thủy


Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]