(vhds.baothanhhoa.vn) - Để mối quan hệ hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, hai nước Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững vùng biên bình yên cần thêm nhiều giải pháp thiết thực. Xoay quanh nội dung trên, Báo Thanh Hóa Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với các đồng chí: Đại tá Phăn Sỉ Xón Mi Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn; Thượng tá Dương Thế Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn); Ông Thao Văn Hơ, bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Tiếp thêm niềm tự hào và quyết tâm bảo vệ, gìn giữ biên giới

Để mối quan hệ hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, hai nước Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững vùng biên bình yên cần thêm nhiều giải pháp thiết thực. Xoay quanh nội dung trên, Báo Thanh Hóa Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với các đồng chí: Đại tá Phăn Sỉ Xón Mi Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn; Thượng tá Dương Thế Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn); Ông Thao Văn Hơ, bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Tiếp thêm niềm tự hào và quyết tâm bảo vệ, gìn giữ biên giới

Ảnh minh họa.

Đại tá Phăn Sỉ Xón Mi Xay: Hợp tác quốc phòng, an ninh - trụ cột trong quan hệ hữu nghị

Tiếp thêm niềm tự hào và quyết tâm bảo vệ, gìn giữ biên giới

PV: Xin đại tá cho biết những kết quả đạt được trong thực hiện thỏa thuận hợp tác về an ninh - quốc phòng giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong thời gian qua?

Đại tá Phăn Sỉ Xón Mi Xay: Cùng chung truyền thống đoàn kết, hữu nghị quý báu của hai dân tộc Lào- Việt Nam, lại có chung đường biên giới, những năm qua, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa đã góp phần đưa quan hệ đặc biệt Hủa Phăn - Thanh Hóa ngày càng thắt chặt vì sự phát triển bền vững của hai dân tộc Lào - Việt Nam. Thời gian qua, hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, trong đó lĩnh vực quốc phòng - an ninh được xem là một trong những trụ cột của quan hệ Hủa Phăn - Thanh Hóa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2020, hai bên đã tích cực phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam ký ngày 16-3-2016 và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến hai nước. Các lực lượng chức năng tăng cường chế độ tuần tra, kiểm soát song phương hai bên biên giới. Thông qua công tác tuần tra song phương cột mốc, đường biên giữ vững, đồng thời phát hiện, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, góp phần củng cố quốc phòng- an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội khu vực hai bên biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn.

PV: Nhằm tiếp tục tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn cần có những hoạt động cụ thể nào?

Đại tá Phăn Sỉ Xón Mi Xay: Hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa cần tiếp tục đẩy mạnh tất cả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thêm nhận thức sâu sắc về truyền thống và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa. Vừa qua, tại thị xã Sầm Nưa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tổ chức Hội đàm công tác phối hợp năm 2022. Với không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết hai bên đã thẳng thắn bàn bạc, trao đổi và thống nhất ký biên bản các nội dung như: Duy trì thực hiện nghiêm túc Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHDCND Lào và nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 16-3-2016, có hiệu lực từ ngày 6-9-2017. Hai bên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục Nhân dân vùng biên giới về pháp luật của mỗi nước, thủ đoạn của địch và các loại đối tượng, vận động Nhân dân không tác động đến đường biên, mốc quốc giới. Tăng cường tuần tra song phương, phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động phạm pháp. Phối hợp tổ chức đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch; đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm ma túy liên kết với các tổ chức, đường dây tội phạm mua bán người, tội phạm mua bán tiền giả, xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh ngăn chặn các hoạt động di dịch cư tự do và giải quyết có hiệu quả vấn đề kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới. Tôi tin rằng, với những giải pháp cụ thể sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thượng tá Dương Thế Anh: Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Tiếp thêm niềm tự hào và quyết tâm bảo vệ, gìn giữ biên giới

PV: Đồng chí đánh giá về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới và những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa đơn vị và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào?

Thượng tá Dương Thế Anh: Khu vực biên giới do đơn vị phụ trách cơ bản ổn định, tuy nhiên còn một số tình hình có tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong đó, về phía ngoại biên cơ bản ổn định, qua công tác nắm tình hình chưa phát hiện hoạt động chống phá chính quyền bạn (Lào). Tuy nhiên nổi lên là hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy, các hoạt động khai thác quặng sắt sát biên giới. Về phía nội biên, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp tài sản; khai thác mua bán, vận chuyển lâm sản vẫn diễn ra... Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, đặc biệt là Đại đội 215 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn), chủ động phối hợp nắm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên của mỗi bên giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh - trật tự khu vực biên giới không để bị động, bất ngờ.

PV: Xin đồng chí cho biết giải pháp cụ thể để giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới?

Thượng tá Dương Thế Anh: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân, trong đó lực lượng biên phòng đóng vai trò quan trọng. Để giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới đơn vị quản lý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo tiếp tục duy trì nghiêm công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở; tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên biên giới qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do, hoạt động vi phạm Hiệp định quản lý biên giới; tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn, giao lưu Nhân dân, duy trì tốt hoạt động kết nghĩa, tạo niềm tin giữa lực lượng bảo vệ và Nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Thao Văn Hơ: Nhân rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

Tiếp thêm niềm tự hào và quyết tâm bảo vệ, gìn giữ biên giới

PV: Xin ông cho biết, giải pháp nào là quan trọng góp phần gắn kết người dân hai biên giới?

Ông Thao Văn Hơ: Thực hiện chương trình kết nghĩa các bản giáp biên giữa hai nước, bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát kết nghĩa với bản Khằm Nàng, cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay bà con hai bên thường xuyên qua lại giao lưu, thăm thân vào dịp lễ, tết; cùng nhau chung tay bảo vệ biên giới, gìn giữ bảo vệ cột mốc; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quy chế khu vực biên giới Việt - Lào. Để góp phần gắn kết người dân, cần tiếp tục nhân rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên để cùng giúp đỡ nhau trong bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa - văn nghệ gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị. Đồng thời, chính quyền địa phương hai bên cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với những hình thức, nội dung thiết thực, phong phú; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân hai bên, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.

Ngọc Huấn (thực hiện)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]