(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Đức, (huyện Quảng Xương) được triển khai thực hiện một cách sáng tạo, đem lại những kết quả tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Đức

Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Đức, (huyện Quảng Xương) được triển khai thực hiện một cách sáng tạo, đem lại những kết quả tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Đức

Khu vui chơi cho thiếu nhi tại xã Quảng Đức.

Những năm gần đây, nhờ những cách làm sáng tạo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Đức thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia. Hiện xã có 1.737 hộ với 7.763 khẩu, trong đó có 75% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 65% hộ đạt danh hiệu Gia đình kiểu mẫu, 6/6 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa.

Để phong trào toàn dân đoàn kết dây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng, xã chú trọng đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cách làm hay. Tiêu biểu như xây dựng các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ người cao tuổi... tại các thôn; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ nhân các dịp lễ, tết. Đồng thời, xã đã quan tâm mua sắm trang thiết bị, máy móc cho các nhà văn hóa thôn, lắp đặt các khu vui chơi cho thiếu nhi. Với cách làm cụ thể trên, các phong trào văn hóa - văn nghệ, rèn luyện thể dục - thể thao ở xã Quảng Đức ngày càng có tính lan tỏa, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, công tác khuyến học - khuyến tài được khuyến khích, tạo nên những đổi thay căn bản trong đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hộ gia đình trên địa bàn xã đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, vận động con cháu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Việc thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày càng được nâng cao, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Bảo Thanh


Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]