(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù đã gần đến ngày lễ Tình nhân (14-2), nhưng thời điểm này thị trường hoa tươi và quà tặng vẫn không sôi động như những năm trước. Hàng hóa đa dạng nhưng lượng người mua không nhiều.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Mặc dù đã gần đến ngày lễ Tình nhân (14-2), nhưng thời điểm này thị trường hoa tươi và quà tặng vẫn không sôi động như những năm trước. Hàng hóa đa dạng nhưng lượng người mua không nhiều.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Vẫn là món quà truyền thống được dùng để tặng những người thân yêu trong ngày lễ Tình nhân, hoa tươi được bày bán nhiều trên các tuyến phố chính tại TP Thanh Hóa.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Đủ mọi loại hoa được nhập từ nhiều tỉnh, thành và nước ngoài, các cửa hàng đang tập trung cắm để bày bán cho khách.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Nhiều bó hoa tạo hình trái tim được trang trí cầu kỳ đẹp mắt.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Tuy vậy, dù trong những khung giờ cao điểm vào ngày cuối tuần nhưng lượng người đến mua vẫn lưa thưa.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Theo nhiều chủ shop hoa trên đường Lê Hoàn và Triệu Quốc Đạt, giá nhập hoa tươi năm nay tăng đột biến khiến người bán phải rất “căn ke” trong cách cắm để sao cho bó hoa vẫn đẹp mà giá lại phải chăng. Một bó (lẵng hoa) hiện dao động từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Với những loại hoa cao cấp, bó to có giá từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Cùng với hoa tươi, socola cũng là món quà đặc trưng cho ngày Lễ Tình nhân.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Tuy nhiên số lượng mặt hàng socola bày bán tại các shop quà lưu niệm không nhiều như những năm trước vì chủ hàng lo ế hàng.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Các cửa hàng bánh kem cũng chỉ nhận được lác đác đơn hàng đặt bánh kỷ niệm ngày tình yêu của một số cặp đôi.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Một số cửa hàng mỹ phẩm là vẫn có khách đến mua nhưng lượng hàng bán ra không nhiều.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Đồ trang sức, hàng thời trang cũng không thực sự đông khách trong những ngày giáp lễ.

Trầm lắng thị trường quà tặng Ngày lễ Tình nhân

Hạn chế trong chi tiêu được xem là một trong những nguyên nhân khiến thị trường hoa, quà tặng ngày 14-2 trở nên kém sôi động.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]