(vhds.baothanhhoa.vn) - Bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, tuổi trẻ huyện Quảng Xương đã khẳng định vai trò xung kích, phát huy tinh thần và phẩm chất “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đóng góp đáng kể vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

Bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, tuổi trẻ huyện Quảng Xương đã khẳng định vai trò xung kích, phát huy tinh thần và phẩm chất “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đóng góp đáng kể vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

Công tác tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch COVID-19 là hoạt động sôi nổi, có sức lan tỏa lớn mà tuổi trẻ huyện Quảng Xương đã và đang thực hiện có hiệu quả.

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% đoàn xã, thị trấn thành lập 26 Câu lạc bộ Thanh niên xung kích phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi CLB gồm 15 - 20 ĐVTN, ra quân tuyên truyền lưu động bằng xe máy, loa di động, qua áp phích, mạng xã hội của đơn vị tối thiểu 1 đến 2 lần/ngày, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân nâng cao cảnh giác, có ý thức trách nhiệm, biết cách phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

Trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các CLB đã tổ chức treo 540 áp phích tuyên truyền về bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 tại 191 điểm bỏ phiếu, công sở, trạm y tế, chợ... Thành lập 52 điểm rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang miễn phí cho cử tri tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử.

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

100% CLB đồng loạt làm, lắp đặt 200 biển báo lốp xe tuyên truyền tại các tuyến đường thanh niên tự quản, các trục đường chính trên địa bàn nhằm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; 26/26 CLB triển khai làm tấm chắn giọt bắn.

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

100% đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã tích cực hưởng ứng phong trào làm tấm chắn giọt bắn phòng dịch.

Cơ quan thường trực Huyện đoàn đã làm 2.000 tấm, Đoàn cơ sở làm 5.720 tấm chắn giọt bắn tặng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện, trạm y tế, các tổ giám sát cộng đồng, khu cách ly tập trung, các địa điểm công cộng, chợ, chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn…

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

Trao tặng suất ăn miễn phí cho các khu cách ly tập trung

Ngoài ra, Huyện đoàn còn tặng 5.000 khẩu trang, 24 chai dung dịch sát khuẩn và 1.200 chai nước cho khu cách ly tập trung của huyện. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tặng trang thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng dịch cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn trị giá hàng chục triệu đồng.

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

Đoàn thanh niên tặng thiết bị y tế cho các khu cách ly tập trung.

Nhân năm học mới 2021-2022, đoàn xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị tại địa phương tổ chức 16 buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn phòng học, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện thiết yếu sẵn sàng cho việc tiếp nhận các đối tượng cách ly trên địa bàn huyện; hỗ trợ chuẩn bị 850 suất ăn cho các khu cách ly tập trung; hỗ trợ trạm y tế địa phương lấy mẫu test nhanh sàng lọc COVID-19 đối với những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn; hỗ trợ các chốt kiểm soát trên địa bàn địa phương đo thân nhiệt, khử khuẩn, kê khai thông tin...

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

Đoàn thanh niên đi chợ hộ giúp Nhân dân khu vực cách ly, phong tỏa.

Đặc biệt, trong thời gian các xã Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Khê thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng thanh niên tình nguyện đã triển khai mô hình “đi chợ giúp dân”. Từ khâu mua bán đến giao nhận hàng hóa đều được các thành viên trong tổ “đi chợ giúp dân” thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đoàn xã, thị trấn cũng thu hoạch tôm, lúa vận chuyển đến tận nhà các hộ gia đình đang thực hiện giãn cách, gia đình khó khăn, có lao động chính là F1, F2.

Tuổi trẻ Quảng Xương xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19

Với quyết tâm chống dịch, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thực hiện phương châm “Mỗi tổ chức đoàn là một thành lũy, mỗi cán bộ, đoàn viên là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Quảng Xương đã đồng hành, xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn chung tay, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]