(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong vài năm trở lại đây, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Vĩnh Lộc: Hiệu quả từ phát triển trang trại chăn nuôi

Trong vài năm trở lại đây, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Vĩnh Lộc: Hiệu quả từ phát triển trang trại chăn nuôi

Toàn huyện hiện có 80 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định, trong đó chủ yếu là hình thức chăn nuôi lớn với 73 trang trại, còn lại là các trang trại chăn nuôi gia cầm.

Đến nay, Vĩnh Lộc có 6 cụm trang trại chăn nuôi tập trung thuộc các xã Vĩnh Phúc, Ninh Khang, Vĩnh Long. Hai cụm trang trại chăn nuôi lợn đang triển khai thực hiện là cụm Trại Gà (thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Phúc) và cụm Hang Cáo (thôn Nhật Quang, xã Vĩnh Hòa).

Phát huy lợi thế đất rừng, xã Vĩnh An đang tập trung phát triển mô hình trang trại nuôi dê thương phẩm. Toàn xã có trên 100 hộ dân nuôi dê, tổng đàn dê ước tính trên dưới 3.000 con.

Năm 2020 Dự án cải tạo phát triển và luân chuyển giống của đàn dê địa phương triển khai tại xã Vĩnh An thu hút 4 hộ gia đình tham gia, với tổng đàn dê mỗi hộ từ 50 con trở lên. Đến nay, số lượng đàn dê sinh trưởng tốt, nhiều hộ dân cũng mạnh dạn đầu tư vốn, kỹ thuật để chăn nuôi dê thương phẩm.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An cho biết, trong năm 2022 xã phấn đấu xây dựng từ 1 - 2 trang trại tập trung quy mô để nuôi dê, đồng thời bảo tồn, gìn giữ giống dê bản địa.

Vĩnh Lộc: Hiệu quả từ phát triển trang trại chăn nuôi

Mô hình chăn nuôi lợn rừng tại xã Vĩnh Hòa.

Ông Vũ Đình Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại. Đẩy nhanh việc tích tụ ruộng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trang trại, hộ gia đình theo quy hoạch. Tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, hầm biogas, hàng rào trang trại, tập huấn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi.

Tạo điều kiện cho chủ trang trại tiếp cận nguồn vốn vay mở rộng, tăng cường liên kết, chế biến tiêu thụ sản phẩm cho các trang trại. Áp dụng công nghệ mới trong chế biến, bảo quản, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển trang trại, áp dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi…

Huyện cũng hướng đến xây dựng khu giết mổ tập trung, xây dựng các trang trại chăn nuôi đạt chuẩn VietGap để cung ứng thực phẩm sạch ra thị trường. Đến nay, sản phẩm từ thịt tại các trang trại trong huyên đã xuất khẩu ra nhiều nước, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Dự kiến, huyện Vĩnh Lộc sẽ xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung với diện tích 40 ha, chủ yếu chăn nuôi lợn tại xã Vĩnh Long theo quy mô tập trung lớn.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]