(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với công tác chuẩn bị của tỉnh, của huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Trung - quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu, cũng là địa điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất và khánh thành Đền thờ ông vào ngày 23-3 âm lịch (tức ngày 24-4-2022) đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho lễ kỷ niệm.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Cùng với công tác chuẩn bị của tỉnh, của huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Trung - quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu, cũng là địa điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất và khánh thành Đền thờ ông vào ngày 23-3 âm lịch (tức ngày 24-4-2022) đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho lễ kỷ niệm.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Đường vào xã Thiệu Trung được trang hoàng đẹp mắt.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Cổng làng nghề đúc đồng Trà Đông, xã Thiệu Trung.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Tại làng nghề đúc đồng Trà Đông các cơ sở đúc đồng đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị và hoàn thiện sản phẩm để tham gia gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, các ấn phẩm và sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Xã Thiệu Trung sẽ tham gia 10 gian hàng cùng với các gian hàng của huyện, trong đó có 9 gian hàng của 9 hộ làng nghề đúc đồng truyền thống và 1 gian hàng của xã.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Nhều sản phảm tinh xảo, đòi hỏi kỹ thuật cáo được các nghệ nhân lựa chọn, chẩn bị tham gia trưng bày.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Nhân dân tích cực vệ sinh môi trường, trồng hoa, xây xanh, chỉnh trang nhà ở dân cư.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Quy hoạch lại vườn hộ, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong dịp lễ kỷ niệm.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Là quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu, Đảng ủy xã Thiệu Trung đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp nhà sử học sâu rộng trong Nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ của địa phương và chủ động tham gia cùng với huyện và Ban Quản lý Dự án Tu bổ, tôn tạo Đền thờ Lê Văn Hưu.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Đoàn viên, thanh niên tổ chức dọn dep vệ sinh tại khu lăng mộ nhà sử học Lê Văn Hưu.

Xã Thiệu Trung tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Xã Thiệu Trung đã chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]