(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Hợp Lý (Triệu Sơn) được xem là “thủ phủ” của các loại hoa, cây cảnh trong tỉnh, nhất là những loại cây phục vụ dịp Tết, như: Đào, quất, đồng tiền, lay ơn… Hiện trên địa bàn xã có khoảng 600 hộ dân làm nghề trồng hoa, cây cảnh.

Xã trồng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ sản xuất phục vụ dịp Tết

Xã Hợp Lý (Triệu Sơn) được xem là “thủ phủ” của các loại hoa, cây cảnh trong tỉnh, nhất là những loại cây phục vụ dịp Tết, như: Đào, quất, đồng tiền, lay ơn… Hiện trên địa bàn xã có khoảng 600 hộ dân làm nghề trồng hoa, cây cảnh.

Xã trồng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ sản xuất phục vụ dịp Tết

Để có được sản phẩm chất lượng phục vụ vào dịp Tết, đòi hỏi người làm nghề phải có quá trình trồng, chăm sóc thường xuyên, đúng quy trình kỹ thuật.

Xã trồng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ sản xuất phục vụ dịp Tết

Người trồng hoa, cây cảnh nơi đây cho biết: Hoa, cây cảnh cần chăm sóc quanh năm, nhưng đối với những loại phục vụ vào dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu từ tháng 10, người trồng phải tập trung cao độ vào việc chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng.

Xã trồng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ sản xuất phục vụ dịp Tết

Đào được xem là sản phẩm chủ lực phục vụ cho dịp Tết.

Xã trồng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ sản xuất phục vụ dịp Tết

Đào nơi đây đa dạng cả về giống và thế.

Xã trồng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ sản xuất phục vụ dịp Tết

Đào thế được chăm sóc, cắt tỉa kỳ công hơn những loại đào khác.

Xã trồng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ sản xuất phục vụ dịp Tết

Song lại cho giá trị kinh tế cao hơn.

Xã trồng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ sản xuất phục vụ dịp Tết

Người dân xã Hợp Lý chăm sóc các loại hoa được ưa chuộng trong dịp Tết, như: Hồng, thược dược, cúc...

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]