(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Do lợi nhuận kinh tế quá lớn từ việc buôn bán ma túy trái phép mang lại, nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật để reo rắc cái chết trắng cho đồng loại. Cuộc chiến đấu chống lại những kẻ buôn bán ma túy ngày càng trở nên gian nan, nguy hiểm và phức tạp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gian nan cuộc chiến chống ma túy

(VH&ĐS) Do lợi nhuận kinh tế quá lớn từ việc buôn bán ma túy trái phép mang lại, nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật để reo rắc cái chết trắng cho đồng loại. Cuộc chiến đấu chống lại những kẻ buôn bán ma túy ngày càng trở nên gian nan, nguy hiểm và phức tạp.

Mức độ vi phạm ngày càng lớn

Theo số liệu báo cáo của Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã xác lập thành công 2 chuyên án về ma túy (Chuyên án 217L và 227L), phát hiện, bắt giữ, xử lý: 27 vụ với 33 đối tượng (khởi tố 26 vụ với 32 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính: 1 vụ phạt 1.500.000 đ), tang vật thu: 71 bánh Heroin; 156,612 gam Heroin; 5,412 kg gam nhựa thuốc phiện; 289 viên ma túy tổng hợp; 66,3 kg quả thuốc phiện; 0,24 gam ma túy đá; 13 xe máy; 11 điện thoại di động; 1.400 USD; 6.040.000 VNĐ; 303.000 kíp Lào; 01 dao nhọn.

Trước đó, trong năm 2016, Công an huyện Quan Hóa đã bắt giữ 14 vụ với 18 đối tượng liên quan đến án ma túy, trong đó có 5 vụ buôn bán, 9 vụ tàng trữ, tịch thu hàng loạt những tang vật có liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Theo Công an huyện Quan Hóa, do Quan Hóa, nhất là 3 xã điểm Thành Sơn, Trung Thành và Trung Sơn nằm giáp ranh với huyện Mường Lát và Mai Châu, Vân Hồ của tỉnh Hòa Bình nên việc chống buôn bán ma túy, tuyên truyền việc sử dụng ma túy gặp nhiều khó khăn và phức tạp.

Xã Trung Sơn là một trong những điểm nóng về tình hình buôn bán và sử dụng ma túy của huyện Quan Hóa, năm 2016 có tới 115 đối tượng nghiện ma túy.

Những cái “chết trắng” được báo trước

Năm 2003, các cán bộ y tế huyện Mường Lát tiến hành khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người dân vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện có đến 13 đối tượng đã bị nhiễm virut HIV. Tuy nhiên con số 13 chỉ là nhỏ, bởi trong các bản làng xa xôi hẻo lánh khi nạn tiêm chích ma túy đang diễn ra ngày một phổ biến, số người tự nguyện đi khám bệnh để phát hiện có nhiễm HIV không nhiều.

Trước tình hình trên, năm 2010 các cán bộ y tế quyết định mở một đợt phát động khám bệnh AIDS quy mô lớn trên toàn huyện, đã phát hiện thêm 349 trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS. Đưa con số khiêm tốn từ 13 trường hợp nhiễm lên con số 362 trường hợp nhiễm HIV/AIDS trên toàn huyện Mường Lát. Mường Lát trở thành huyện có số người nhiễm AIDS đứng thứ 4 toàn tỉnh sau TP Thanh Hóa, Bỉm Sơn và Quan Hóa.

Năm 2011 Dự án phòng chống HIV/AIDS được triển khai tại Mường Lát. Trong năm này, Mường Lát tiến hành phát động khám bệnh AIDS trên toàn huyện đã phát hiện thêm 19 trường hợp. Năm 2012 phát hiện thêm 25 trường hợp, năm 2013 phát hiện thêm 28 trường hợp, 2014 phát hiện ra 16 trường hợp, năm 2015 phát hiện 17 trường hợp, đến năm 2016 chỉ phát hiện có 3 trường hợp nhiễm HIV. Nguyên nhân lây nhiễm AIDS chiếm tới 90% chủ yếu là do tình trạng tiêm chích ma túy.

Trước thực trạng trên, đơn vị chức năng đã tiến hành thành lập đội tuyên truyền vận động người dân, nhận thức các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, vận động người dân tránh xa việc tiêm chích sử dụng ma túy...

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, tính từ năm 2003 đến nay trên địa bàn của huyện đã có 470 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 151 trường hợp đã tử vong.

Tại huyện Quan Hóa, theo báo cáo của Công an huyện này cho biết, năm 2016 trên địa bàn huyện Quan Hóa có 378 đối tượng nghiện ma túy, nghi nghiện có 109 đối tượng, đang uống melthadol có 157 đối tượng, có 25 đối tượng đã đưa đi cai nghiện và có 10 đối tượng đã có quyết định của tòa án đưa đi cai nghiện.

Trong đó, riêng 3 xã cao điểm về việc sử dụng ma túy được so sánh như “tam giác vàng” là Trung Thành, Trung Sơn và Thành Sơn. Tính đến tháng 4/2016 tại khu “tam giác vàng” xã Thành Sơn có 26 đối tượng, xã Trung Thành có 45 đối tượng và xã Trung Sơn có 115 đối tượng nghiện ma túy.

Trung tá Cao Ngọc Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Quan Hóa: “Các đối tượng nghiện ma túy tập trung nhiều nhất ở 3 xã Thành Sơn, Trung Thành và Trung Sơn. 3 xã trên là cao điểm về người nghiện ma túy chiếm gần 60% tỷ lệ con nghiện trên địa bàn toàn huyện”.

Thiếu tá Hà Văn Thiện - Đội trưởng Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Quan Hóa, chia sẻ về những khó khăn trong công tác chống sử dụng và cai nghiện ma túy: “Việc lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện tại các trung tâm là hết sức khó khăn. Phía địa phương công tác lập hồ sơ cho các đối tượng nghiện ma túy để đưa các đối tượng đi cai nghiện chưa được chú trọng, trong khi đó kinh phí đưa đi cai nghiện còn chưa có”.

Lô Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]