(vhds.baothanhhoa.vn) - Trường THCS Minh Khai (TP. Thanh Hóa) không chỉ có cảnh quan đẹp, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, mà chất lượng giáo dục cũng không ngừng nâng cao. Để có được thành công đó không thế thiếu sự đóng góp của cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường.

Nữ hiệu trưởng có nhiều sáng kiến cấp tỉnh

Trường THCS Minh Khai (TP. Thanh Hóa) không chỉ có cảnh quan đẹp, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, mà chất lượng giáo dục cũng không ngừng nâng cao. Để có được thành công đó không thế thiếu sự đóng góp của cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường.

Nữ hiệu trưởng có nhiều sáng kiến cấp tỉnh

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai. (TP. Thanh Hóa)

Từ khi được bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường, cô đã cùng BGH chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng kỷ cương, nề nếp dạy tốt, học tốt, nghiêm túc, hiệu quả; Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua dạy tốt, nhờ đó chất lượng giáo dục nhà trường được nâng lên qua các năm.

Trong 3 năm học từ 2017 - 2020 nhà trường có 244 học sinh đạt giải cấp thành phố, 63 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 10 học sinh đạt giải cấp quốc gia, chất lượng mũi nhọn luôn đứng tốp đầu của thành phố. Riêng năm học 2019 - 2020, nhà trường có 5 giáo viên giỏi thành phố, 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 39 giáo viên giỏi, lao động xuất sắc đề nghị UBND thành phố tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Về học sinh giỏi, có 67 giải (27 giải cấp tỉnh, 40 giải cấp thành phố), 2 học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh phổ thông.

Nữ hiệu trưởng có nhiều sáng kiến cấp tỉnh

Một góc Trường THCS Minh Khai.

Với mong muốn vừa nâng cao chất lượng dạy học, lại đảm bảo kỷ cương, nề nếp trong giáo viên, học sinh, cô Nguyễn Thị Thu Hà luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, hướng mọi người đến lối sống trong sáng, lành mạnh, thân thiện, có cách cư xử đúng mực, thân ái với học sinh, là tấm gương để giáo viên, học sinh noi theo.

Cô cũng không ngừng tìm tòi, học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, trình độ quản lý, luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cuộc sống. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) của cô được Hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá cao, một số SKKN áp dụng trong giảng dạy, mang lại hiệu quả thiết thực…

Để giúp học sinh có thêm kiến thức về pháp luật, sau nhiều năm trăn trở, suy nghĩ, cô quyết định lựa chọn đề tài “Một số giải giải pháp tăng cường quản lý, chỉ đạo, triển khai nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh”.

Chia sẻ lý do chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) này, cô Hà cho biết hiện nay tỉ lệ thanh, thiếu niên thiếu kiến thức pháp luật hoặc vi phạm pháp luật ngày càng có xu hướng gia tăng, điều đó cho thấy việc giáo dục pháp luật trong nhà trường còn nhiều hạn chế, đòi hỏi sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý và triển khai.

Sáng kiến cũng đề xuất tổ chức thông qua tiết sinh hoạt tập thể đầu tuần, thời lượng không quá 20 phút, với nhiều hình thức như dựng tiểu phẩm, hùng biện, giải quyết tình huống về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội… Nhà trường đồng thời phối hợp các lực lượng Công an, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm, tai nạn thương tích… tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia phong trào, hoạt động của địa phương, nơi cư trú.

Nữ hiệu trưởng có nhiều sáng kiến cấp tỉnh

Cô Hà luôn là người tận tâm, tận lực vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường

Sau nhiều năm triển khai thực hiện, SKKN đạt được nhiều kết quả, 100% học sinh nghiêm túc tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, hăng hái tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhà trường không có tình trạng bạo lực học đường, học sinh vi phạm an toàn giao thông đường bộ…

Nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục nhiều năm qua, cô Nguyễn Thị Thu Hà đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.

TRUNG LÊ - THU THỦY


TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]