(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Nằm trên địa bàn có phong trào phát triển giáo dục khá, Trường THCS Lý Thường Kiệt (Hà Trung) đã phát huy được lợi thế, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Trường luôn là đơn vị dẫn đầu của ngành GD&ĐT Hà Trung về chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS Lý Thường Kiệt: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(VH&ĐS) Nằm trên địa bàn có phong trào phát triển giáo dục khá, Trường THCS Lý Thường Kiệt (Hà Trung) đã phát huy được lợi thế, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Trường luôn là đơn vị dẫn đầu của ngành GD&ĐT Hà Trung về chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn.

Mấy năm trước đây, mặc dù là trường đạt chuẩn Quốc gia nhưng cơ sở vật chất của Trường THCS Lý Thường Kiệt còn nhiều khó khăn, nhiều thầy, cô giáo giàu kinh nghiệm nhưng tuổi đã cao, đội ngũ giáo viên kế cận còn mỏng, nhất là các môn Sử, Địa, GDCD, Sinh, Hóa. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học vừa qua, chi bộ Đảng và ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học.

Đồng thời nhà trường đổi mới công tác tuyển sinh thu hút các em học sinh khá, giỏi đã học hết chương trình tiểu học đăng kí tuyển vào trường. Vì thế trường đã đảm bảo được yêu cầu sĩ số học sinh đặt ra. Kết thúc năm học, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường dẫn đầu toàn huyện: tăng 60 giải cấp huyện, 26 giải cấp tỉnh và 4 giải cấp quốc gia.

Có được kết quả trên, trường luôn chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đặc biệt là phát động phong trào thi đua giáo viên tự trang bị máy tính cá nhân để soạn bài và thiết kế bài giảng trên máy, sử dụng các loại đèn chiếu, máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể trong dạy học. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp học chuyên đề, lớp đào tạo chuyên chuẩn, các lớp chính trị...

Đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhà trường đã tổ chức nhiều phong trào: xây dựng nếp sống văn hóa học đường, thực hiện nền nếp các hoạt động trào cờ đầu tuần, sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt tập thể với nhiều nội dung thiết thực theo nhiều chủ đề, hội thi giai điệu tuổi hồng, rung chuông vàng, nét đẹp hội viên...

Ngoài ra còn tổ chức cho các em tham gia nhiều hoạt động xã hội, quyên góp cho các bạn nghèo, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này vừa mang ý nghĩa giáo dục lòng nhân ái nhưng cũng rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa, kỹ năng tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, từ đó giúp các em tự tin vững vàng trong cuộc sống...

Hiệu trưởng nhà trường, ông Hoàng Ngọc Quỳnh cho biết: Năm học 2016 - 2017 Trường THCS Lý Thường Kiệt là trường thực hiện mô hình điểm triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng. Vì thế trường sẽ là trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn. Do đó hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phải được đầu tư theo hướng hiện đại, đội ngũ nhà giáo phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường sẽ phấn đấu đưa đón học sinh ở xa trường, có bán trú cho học sinh, hoàn thiện cơ chế chính sách của riêng trường, phối hợp với chế độ chính sách của nhà nước cùng với xã hội hóa giáo dục tạo ra nguồn lực động viên, khen thưởng kịp thời những giáo viên có học sinh giỏi, học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia...

Thanh Thúy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]