(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập, xã Hoằng Châu có quy mô lớn hơn, nhiều tiềm năng phát triển hơn. Nhận thức rõ vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, cấp ủy, chính quyền xã đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Hoằng Châu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Sau sáp nhập, xã Hoằng Châu có quy mô lớn hơn, nhiều tiềm năng phát triển hơn. Nhận thức rõ vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, cấp ủy, chính quyền xã đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Hoằng Châu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Xã Hoằng Châu tổ chức nhiều giải thể thao nhằm tăng cơ hội thi đấu, giao lưu cho người dân.

Về Hoằng Châu, chúng ta dễ dàng nhận thấy một sức sống mới đang lan tỏa khắp các thôn, làng. Các giá trị văn hóa được hòa quyện, tạo nên một không gian văn hóa phong phú. Tại các thôn của xã, sau khi sáp nhập, thời gian đầu người dân còn bỡ ngỡ không biết các mô hình, câu lạc bộ văn hóa, thể thao sẽ hoạt động như thế nào. Ông Thiều Đình Tân ở thôn Hoằng Trì 1 cho biết: "Ban đầu nhiều người lo lắng không biết có được hoạt động tiếp không và hoạt động ở đâu. Sau khi kiến nghị với xã và được hướng dẫn, các thành viên câu lạc bộ đã khởi động lại các hoạt động văn hóa - thể thao, tạo không khí sôi nổi, tích cực trong cộng đồng”.

Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân, xã Hoằng Châu đã nhanh chóng chỉ đạo các thôn, các hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách tổ chức, hoạt động các phong trào nói chung cũng như phong trào văn hóa - thể thao nói riêng. Nhờ đó, các mô hình văn hóa - thể thao và các hoạt động văn hóa - thể thao nhanh chóng được khôi phục và duy trì. Vào mỗi buổi chiều, tại các nhà văn hóa, sân thể thao luôn sôi nổi các hoạt động văn hóa - thể thao của người dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sự đoàn kết trong các khu dân cư. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XDNTM tiếp tục được thực hiện sôi nổi. Việc cưới, việc tang tiếp tục được thực hiện theo nếp sống mới, văn minh, tiết kiệm.

Để các hoạt động văn hóa - thể thao của người dân phát triển sôi nổi, xã đã bố trí các thiết chế văn hóa - thể thao phù hợp với các khu dân cư. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp những thiết chế văn hóa - thể thao đã xuống cấp, không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hiện nay, 90% số thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. Những ngày lễ gần đây tại các nhà văn hóa nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, tọa đàm, tặng quà đã diễn ra góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Người dân Hoằng Châu không chỉ đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, xây dựng môi trường văn hóa văn minh, hiện đại mà còn tích cực bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Trên địa bàn xã có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Trong đó có các di tích cấp quốc gia là di tích lịch sử cách mạng đình Liên Châu, đình Hoàng Chung, đền thờ Bảng nhãn Lương Đắc Bằng; các di tích cấp tỉnh là di tích lịch sử cách mạng Cồn Ba Cây, đền thờ tướng quân Lê Văn Thâu và Quận công Lê Văn Luận, chùa Trào Âm... Cùng với đó, Hoằng Châu còn lưu giữ nhiều lễ hội, nghi lễ gắn với đình làng, đền, chùa và các loại hình văn hóa, trò chơi truyền thống, như múa Sanh Ngô, hát chèo, vật truyền thống...

Những nền tảng sẵn có đó đã trở thành động lực để xã Hoằng Châu mới phát huy thế mạnh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, đậm đà bản sắc. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy, UBND xã xác định muốn phát triển bền vững, trước hết phải tạo được nền tảng văn hóa lành mạnh, gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành vi văn hóa trong mỗi người dân. Từ nhận thức đó, xã đã chú trọng phát triển văn hóa - xã hội song song với kinh tế và chính trị, trong đó tập trung vào việc xây dựng con người mới, gia đình văn hóa, làng văn hóa và thiết chế văn hóa cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu Chu Văn Đoàn cho biết: “Khi sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư đông, nên xã đã chú trọng tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư thông qua phong trào văn hóa cộng đồng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tổ chức sinh hoạt định kỳ để người dân hiểu, chia sẻ và đồng lòng cùng nhau xây dựng nếp sống mới. Để nâng cao chất lượng văn hóa cơ sở, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, xã xác định tiếp tục xây dựng nền văn hóa văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc gắn với phát triển du lịch sinh thái. Cụ thể, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa của địa phương; huy động mọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và hoàn thiện các thiết chế văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của địa phương".

Bài và ảnh: Quỳnh Chi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]