(vhds.baothanhhoa.vn) - Đợt mưa lũ vừa qua đã gây sự cố điện ở 9 huyện trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của gần 40.700 khách hàng. Sau khi nước rút, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã huy động mọi phương tiện, lực lượng, khắc phục các sự cố, thiệt hại do mưa lũ, nỗ lực cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng bị ảnh hưởng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Chi hơn 14,5 tỷ đồng khắc phục tổn thất lưới điện

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây sự cố điện ở 9 huyện trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của gần 40.700 khách hàng. Sau khi nước rút, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã huy động mọi phương tiện, lực lượng, khắc phục các sự cố, thiệt hại do mưa lũ, nỗ lực cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng bị ảnh hưởng.

Theo thống kê, thiệt hại lưới điện trên địa bàn tỉnh gồm: Đường dây trung thế có 92 vị trí cột bị nghiêng và gẫy đổ; 9 trạm biến áp bị ngập lụt, hư hỏng; gần 13.000m dây dẫn cao thế bị hư hỏng. Đường dây hạ thế có 267 vị trí cột bị nghiêng và đổ gẫy; 385 hộp công tơ và hơn 10.000m dây dẫn bị hư hỏng. Ước chi phí khắc phục đến thời điểm hiện tại là hơn 14,5 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Thanh Hoá vẫn đang chỉ đạo các điện lực tranh thủ mọi điều kiện để khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Hạ Lan


Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]