(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thấy hàng xóm đi vắng, Hiều nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã đột nhập vào nhà trộm 2 bao lúa và một số đồ dùng khác rồi đem về nhà mình cất giấu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lĩnh án vì trộm cắp vặt đồ đạc của hàng xóm

(VH&ĐS) Thấy hàng xóm đi vắng, Hiều nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã đột nhập vào nhà trộm 2 bao lúa và một số đồ dùng khác rồi đem về nhà mình cất giấu.

Bị cáo Hiều (người ngồi, mặc áo trắng) tại phiên tòa.

Chiều ngày 16/2, TAND huyện Thạch Thành mở phiên tòa xét xử đối tượng Đinh Thế Hiều (SN 1981, trú tại thôn Thạch Yến 1, xã Thạch Cẩm) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 7/10/2016, quan sát thấy gia đình ông Nguyễn Văn Xứng (là hàng xóm) không khóa cửa, không có ai ở nhà, Đinh Thế Hiều nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hiều đột nhập vào trong nhà trộm 2 bao lúa mang về nhà cất giấu, rồi tiếp tục quay sang nhà ông Xứng trộm thêm 1 đầu đĩa, 1 âm ly, 1 bình ga.

Tất cả tài sản trộm được, Hiều đều mang về nhà cất giấu và sau đó lên giường đi ngủ.

Đến ngày 8/10/2016, Hiều đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp toàn bộ tài sản trộm cắp. Quá trình điều tra, Hiều đã bỏ trốn tại địa phương. Đến ngày 17/12/2016 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy bị cáo Hiều có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải; nhân thân không có tiền án, tiền sự; gia đình thuộc diện hộ nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, bị cáo là người khuyết tật. HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thế Hiều 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tùng Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]