(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội LHPN huyện Quan Hóa đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phụ nữ Quan Hóa giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội LHPN huyện Quan Hóa đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phụ nữ Quan Hóa giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Từ nguồn vốn vay ngân hàng, gia đình chị Lò thị Tiệp ở bản Pheo, xã Hiền Chung đã có cuộc sống khá giả hơn.

Bản Pheo, là bản đặc biệt khó khăn của xã Hiền Chung, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ nguồn vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá giả.

Trước đây, gia đình chị Lò thị Tiệp, ở bản Pheo (xã Hiền Chung) gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kiến thức để đầu tư sản xuất. Năm 2016, được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ xã, chị được tham gia vào lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời, được vay 50 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chị đã đầu tư nuôi lợn nái sinh sản.

Từ mô hình sản xuất này, gia đình chị có được số vốn nhất định để mở rộng sang chăn nuôi bò, thỏ. Hiện nay, gia đình chị đang nuôi 45 con thỏ, 14 con bò, đàn lợn luy duy trì từ 65 con. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi gần 200 triệu đồng.

Trường hợp của gia đình chị Lò thị Tiệp chỉ là một trong số hàng nghìn hội viên phụ nữ nghèo được Hội LHPN huyện Quan Hóa quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian qua. Theo thống kê, toàn huyện hiện có 8.461 hội viên phụ nữ, trong đó, có 484 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Để kịp thời giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Huyện hội đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế.

Chị Phạm Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quan Hóa cho biết: Hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo luôn được các cấp hội quan tâm triển khai thực hiện, bằng những việc làm cụ thể như: chủ động rà soát hộ nghèo, xác định nguyên nhân, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, vận động hộ nghèo phát huy nội lực, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền giúp đỡ hộ nghèo là 36 hộ.

Cùng với đó, hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo điều kiện cho khoảng 2.700 gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Ngoài ra hội phối hợp với các phòng, ban của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên, phụ nữ.

Nhiều gia đình hội viên, phụ nữ đã sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, tiêu biểu như: mô hình nuôi cá lồng của gia đình chị Phạm Thị Nguy (xã Trung Sơn) mang lại thu nhập 170 - 180 triệu đồng/năm; gia đình chị Đinh Thị Diều (bản Chiềng, xã Trung Thành) sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi bò và từ đó mở rộng quy mô đàn lên 18 con…

Với những hoạt động hỗ trợ của Hội LHPN huyện Quan Hóa, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước giảm nghèo bền vững, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trung Thủy


Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]