Độc đáo rượu sim rừng Bảo An
Rượu sim rừng Bảo An của hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thanh Hà ở thôn Đại Điền, xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa) là một trong những sản phẩm vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao, đợt 3-2021.
Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thanh Hà, giữa không gian xanh mát của khu vườn, mùi cơm nếp ủ men thuốc bắc thoang thoảng hương thơm. Những rổ sim tím lịm chờ đợi để trở thành sản phẩm thơm ngon, độc đáo - đó là rượu sim rừng.
Gia đình chị Hà vốn có truyền thống nấu rượu quê, thứ rượu nếp cái thơm ngon ủ với men thuốc bắc lơm lựng. Nếu kết hợp với sim sẽ ra sản phẩm độc đáo. Quả sim có tác dụng như một loại thuốc đông y, thơm nồng, tính ôn nên dễ xử lý khi ngâm rượu, vị ngọt chát rất tốt cho hệ tiêu hóa, rất phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
Chị Hà tiến hành xây dựng nhà nấu ủ rượu, nghiên cứu, chủ động về quy trình, công thức nấu, ủ rượu sim rừng với tên gọi Bảo An.
Gạo nếp (hay còn gọi là gạo lật chỉ xát 1 lần) được nấu chín, rải đều ra nong, nia. Chờ cơm nguội hẳn và rắc đều men rượu đã được tán mịn lên bề mặt.
Theo chị Hà, men rượu sử dụng là loại men thuốc bắc, thơm dịu, không độc hại cho sức khỏe. Gạo ủ men thuốc bắc ở nhiệt độ thích hợp trong phòng lạnh (đối với mùa hè).
Sau 1 tuần ủ sẽ dùng nhiệt chưng cất thành rượu, sau đó khử độc tố trong rượu rồi kết hợp cùng sim rừng tự nhiên ngâm với quả theo tỷ lệ 0,5kg sim + 1 lít rượu, thời gian ngâm khoảng 6 tháng. Rượu càng ngâm ủ lâu càng thơm, ngon.
Hiện nay gia đình chị Hà đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua máy móc, trang thiết bị, hoàn thiện quy trình sản xuất và đã xây dựng nâng cấp nhà nấu ủ rượu theo tiêu chuẩn sạch. Sau thời gian ngâm ủ, rượu sim sẽ được lọc bỏ cặn cho ra sản phẩm giữ được các dược chất có ích.
Mua sim chín bắt đầu tháng 6 đến tháng 9, quả sim được gia đình chị Hà thu mua về, sau đó phân loại, lựa chọn kỹ những quả to mọng, chín đều và rửa lại bằng nước muối, rồi phơi ráo nước trước khi ngâm rượu.
Theo chị Hà, màu sắc của rượu sim sau thời gian ngâm ủ có màu nâu sáng, thơm nhẹ, uống có vị ngọt dịu, hơi chát. Rượu được sản xuất với quá trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, hàm lượng và các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm đạt tiêu chuẩn.
Chị Nguyễn Thanh Hà cho biết, năm 2020 gia đình thu gom 5 tấn sim rừng, sản xuất được khoảng 11.000 lít rượu tinh lọc, 3.000 bình rượu ngâm, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, doanh thu ước đạt trên 1 tỷ đồng. Dự kiến năm 2021 đạt khoảng trên 1,5 tỷ đồng.
Vừa qua, sản phẩm rượu sim Bảo An của gia đình chị Nguyễn Thanh Hà đạt chất lượng sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao, đợt 3-2021.
Ngọc Huấn - Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2023-03-13 08:26:00
Đặc sản dừa Hoằng Hóa
- 2023-03-04 10:51:00
Đậu phụ vàng Yên Hoành
- 2021-08-18 10:47:00
Xây dựng và phát triển thương hiệu dưa Thanh Hóa
Xây dựng sản phẩm OCOP thương hiệu “Mật ong ngàn hoa Xuân Thái”
Bánh lá Hà Lai, sản phẩm OCOP 4 sao mang đậm hương vị xứ Thanh
Triển vọng mới cho cây rau má xứ Thanh
Làng nghề mây tre đan hàng trăm năm tuổi ở Hoằng Thịnh
Đặc sản măng khô Mường Ca Da trở thành sản phẩm OCOP
Khi sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử
Xây dựng trà linh chi túi lọc Trúc Phượng thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh
Tinh hoa nghề đúc đồng Chè Đông
Đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng