(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo Lê Ngọc Phương cùng với đội tuyển học sinh giỏi môn Toán Trường THPT Thạch Thành I.

Ước mơ trở thành thầy giáo luôn nung nấu trong tâm trí chàng trai Lê Ngọc Phương khi còn học tiểu học. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào chuyên ngành sư phạm Toán, Trường Đại học Hồng Đức. Năm 2002, anh ra trường và được phân công giảng dạy tại Trường THPT Thạch Thành I.

Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, thầy Phương luôn nỗ lực vượt khó học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tìm phương pháp dạy học hiệu quả để học sinh tiếp thu bài một cách nhanh nhất. Nhờ đó, mỗi tiết học Toán do thầy Phương giảng dạy luôn sôi động, học sinh hăng say học tập.

Thầy Lê Ngọc Phương cho biết: "Để mỗi bài giảng trở nên hấp dẫn, gần gũi với học sinh, tôi dành thời gian để nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn tạo bầu không khí vui vẻ, gần gũi với học trò. Qua đó, không chỉ giúp tôi cải thiện chất lượng bài giảng mà còn tạo động lực để học sinh yêu thích môn Toán".

Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy Phương còn được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán. Bằng sự tận tâm, phương pháp giảng dạy khoa học, đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của nhà trường do thầy Phương bồi dưỡng nhiều năm đoạt giải cao. Từ năm 2010 đến nay, thầy Phương đã bồi dưỡng 40 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, trong đó có 2 học sinh đoạt giải nhất. Thành tích này giúp Trường THPT Thạch Thành I nằm trong danh sách các trường THPT của tỉnh có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Khi được hỏi về kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi, thầy Lê Ngọc Phương chia sẻ: "Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Nhận thức được điều này, khi được ban giám hiệu giao nhiệm vụ, tôi lựa chọn những học sinh có tố chất, tiếp thu bài nhanh đưa vào đội tuyển học sinh giỏi để ôn tập. Trong quá trình ôn tập, tôi chủ động tự xây dựng hệ thống bài tập phù hợp để học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình bồi dưỡng để điều chỉnh nội dung và phương pháp ôn tập cho phù hợp với năng lực của học sinh".

Ngoài thời gian đứng trên bục giảng, thầy Lê Ngọc Phương luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nghiên cứu khoa học gắn với việc đổi mới phương pháp dạy học, tích cực trong thực hiện các chuyên đề, sáng kiến và vận dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy. Hơn 20 năm công tác, thầy đã có 7 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 1 sáng kiến đạt loại B, 6 sáng kiến đạt loại C cấp ngành... Với những thành tích đạt được, thầy Lê Ngọc Phương đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều năm liên tục được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen...

“Thầy giáo Lê Ngọc Phương là người thầy tận tụy, đam mê với nghề, có năng lực chuyên môn vững vàng; luôn giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những thành tích mà thầy Phương đạt được trong quá trình giảng dạy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thầy thực sự là tấm gương sáng để nhiều giáo viên học tập, noi theo” - thầy Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thành I, cho biết.

Bài và ảnh: Hải Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]