(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Đây là giải đấu khẳng định thương hiệu của Thanh Hóa và là bước chuẩn bị để tham gia Giải vô địch khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2016.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gần 700 VĐV tranh cúp khiêu vũ thể thao Thanh Hóa mở rộng

(VH&ĐS) Đây là giải đấu khẳng định thương hiệu của Thanh Hóa và là bước chuẩn bị để tham gia Giải vô địch khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2016.

Quang cảnh lễ khai mạc giải.Sáng 30/7, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa, Sở VH,TT&DL tổ chức khai mạc Giải khiêu vũ thể thao cúp Thanh Hóa mở rộng lần thứ VI, năm 2016.

Giải đấu thu hút gần 700 VĐV đến từ các CLB khiêu vũ thể thao ở 45 tỉnh thành, nghành trong cả nước tham gia tranh tài. Các VĐV được chia thành 6 nhóm tuổi, gồm: Nhi đồng, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên và cao niên.

Ở mỗi nhóm tuổi, các VĐV thi đấu các hạng: A (5 điệu nhảy), B (4 điệu nhảy), C (3 điệu nhảy), D (2 điệu nhảy), E (1 điệu nhảy) và hạng F (cá nhân). Mỗi hạng thi đều có 4 vòng thi đấu gồm: Vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết.

Các VĐV trình diễn bài thi.

Giải khiêu vũ thể thao cúp Thanh Hóa mở rộng lần thứ VI, năm 2016là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây cũng là sân chơi bổ ích, thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào khiêu vũ thể thao phát triển. Đồng thời là dịp tập dượt để các địa phương trong cả nước chuẩn bị lực lượng tham gia Giải vô địch khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2016 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Việc Thanh Hóa duy trì tổ chức giải đấu này trong nhiều năm qua bằng nguồn xã hội hóa đã khẳng định thương hiệu và sự phát triển mạnh mẽ phong trào khiêu vũ thể thao xứ Thanh.

Đ.Đ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]