Theo chân những cán bộ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19…
Theo chân những cán bộ đi lấy mẫu xét nghiệm mới thấy được sự vất vả nhọc nhằn mà họ đã và đang trải qua. Những túi vật tư, túi môi trường, túi mẫu… theo những bước chân của các cán bộ lấy mẫu “rong ruổi” tại các địa bàn ghi nhận ca mắc mới, trong khu điều trị, khu phong toả… dù ngày nắng, hay đêm khuya, mưa bão.
Trong cuộc chiến với COVID-19, những cán bộ làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm - lực lượng “tuyến đầu” trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp nguy cơ cao, đã góp phần không nhỏ trong công tác khoanh vùng, dập dịch được hiệu quả.
Trung bình mỗi người sẽ mất khoảng 3 phút để lấy mẫu dịch mũi và dịch họng. Nhóm kỹ thuật viên lấy mẫu thường có 2 đến 3 người. Người đối chiếu thông tin, người ghi chép thông tin của người lấy mẫu lên ống xét nghiệm, người trực tiếp lấy mẫu…
Mỗi que xét nghiệm đều được lấy mới, sau khi đã có mẫu sẽ được cất vào ống nghiệm, có ghi tên tuổi cụ thể.
Chị Nguyễn Thị Hằng, kỹ thuật viên xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá chia sẻ, có hôm thời tiết nắng nóng và oi bức, những người đi lấy mẫu như chúng tôi khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít với kính bảo hộ, khẩu trang N95, mặt nạ, rất khó chịu, mồ hôi chảy thành dòng, nhưng chúng tôi vẫn rất cố gắng để làm sao kịp thời lấy mẫu để chuyển về xét nghiệm một cách nhanh nhất có thể, từ đó làm cơ sở lực lượng chức năng điều tra, truy vết, khoanh vùng khống chế dịch.
Tham gia lấy mẫu cho người dân trên địa bàn thị trấn Mường Lát, anh Vi Văn Tèn, kỹ thuật viên xét nghiệm Trung tâm Y tế Mường Lát chia sẻ: Công tác xét nghiệm có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác chống dịch COVID-19, vì thế mà trong suốt những ngày qua, tôi cũng như các cán bộ y tế đều trong tâm thế chạy đua với thời gian để tham gia truy vết, lấy mẫu gửi mẫu để có kết quả xét nghiệm nhanh nhất, từ đó làm căn cứ để địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, khống chế dịch bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, bảo vệ tốt sức khỏe Nhân dân.
Ghi nhận tại điểm lấy mẫu ở phố Đoàn, phường Đông Thọ (TP Thanh Hoá), công tác lấy mẫu xét nghiệm được khẩn trương triển khai thực hiện với sự phối hợp của các lực lượng chức năng cùng sự tuân thủ quy định của người dân đến lấy mẫu.
Bác sĩ Lê Thị Hợp, Trung tâm Y tế TP Thanh Hoá tâm sự, từ khi đợt dịch thứ tư lan rộng, những người như chị hoàn toàn không có ngày nghỉ, những bữa cơm ăn dở, mùi thuốc khử trùng rồi cảm giác ngột ngạt trong bộ đồ bảo hộ đã thành một thói quen. Làm việc liên tục không thể tránh khỏi sự mệt mỏi, kiệt sức nhưng chúng tôi cũng ý thức được lấy mẫu càng nhanh thì càng có kết quả xét nghiệm sớm, phục vụ tốt cho công tác khoanh vùng dập dịch.
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá cho biết: Chính sự hỗ trợ không mệt mỏi của các cán bộ y tế xuyên ngày xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đã giúp lực lượng chức năng dễ dàng truy vết nhanh F0, tách F0 ra khỏi cộng đồng, góp phần cùng địa phương kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Tô Hà
- 2024-04-29 14:57:00
Những con đường hoa
- 2024-04-29 14:39:00
Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng
- 2021-09-10 07:54:00
Bình yên trong giông bão
Vĩnh Lộc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
Ngư dân cảng cá Lạch Hới khẩn trương bốc cá “chạy bão” số 5
Đoàn Thanh niên huyện Thường Xuân tích cực hỗ trợ tiêm vaccine
Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn: Một điểm đến ở huyện Đông Sơn
Mường Lát: 22 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia
Trên chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Đại lộ Nam Sông Mã
Giấy đi đường thời 4.0
Tuổi trẻ Mường Lát chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị): Một liệt sĩ quê Thanh Hóa