(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 26/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh về công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2020) và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung tuyên truyền chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Chiều 26/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh về công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2020) và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì buồi họp báo.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã thông tin những kết quả hoạt động nổi bật của các cấp hội năm 2019 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đồng thời đề xuất nội dung tuyên truyền như tập trung thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trọng tâm là phòng chống xâm hại trẻ em; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, trong xã hội, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị áo dài Việt cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài, đồng thời đưa ra những khuyến nghị, chính sách để bảo tồn và phát huy giá trị áo dài Việt trong đời sống xã hội.

Trên tinh thần kế hoạch hoạt động chung, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương sẽ thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội phụ nữ, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới .

Đông Hoàng


Đông Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]