(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù còn bộn bề khó khăn, tuy nhiên với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của ban giám hiệu, các thầy, cô giáo cùng tinh thần hiếu học của các em học sinh, nhiều năm qua Trường THCS Đồng Thắng (Triệu Sơn) luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Trường THCS Đồng Thắng: Nỗ lực vượt khó

Mặc dù còn bộn bề khó khăn, tuy nhiên với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của ban giám hiệu, các thầy, cô giáo cùng tinh thần hiếu học của các em học sinh, nhiều năm qua Trường THCS Đồng Thắng (Triệu Sơn) luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Trường THCS Đồng Thắng: Nỗ lực vượt khóTập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Để “gặt hái” thành quả trong các phong trào thi đua, hằng năm nhà trường tổ chức rà soát, sắp xếp, phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ hợp lý trong điều kiện cho phép của nhà trường; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá, học tập trực tuyến. Tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên có năng lực chuyên môn phát huy khả năng để giảng dạy và bồi dưỡng học sinh. Tăng cường kiểm tra dự giờ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn cũng như đổi mới phương pháp dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản vừa đủ về số lượng theo định biên các môn văn hóa, đảm bảo về chất lượng. Phần lớn có trình độ chuẩn và trên chuẩn, có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Hiện trường còn thiếu giáo viên các môn tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, nhân viên hành chính...

Nhà trường hiện có 2 giáo viên giỏi cấp huyện, 8 giáo viên có học sinh giỏi cấp huyện, 5 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện (1 giáo viên được Chủ tịch UBND huyện công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 giáo viên được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp huyện); chi bộ trường có 1 đảng viên được Đảng bộ huyện Triệu Sơn khen thưởng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong năm 2022, thầy Tô Doãn Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường đạt giải nhất môn bóng bàn đôi nam quản lý Hội thao người giáo viên Nhân dân huyện Triệu Sơn.

Với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà, trường tích cực triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, 7 và chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đối với lớp 8, tích cực nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục...

Năm học 2021-2022, trường có 8 lớp với 238 học sinh, tỉ lệ học sinh xếp học lực khá, giỏi tăng dần. Riêng chất lượng mũi nhọn, nhà trường có 18 giải học sinh giỏi cấp huyện môn văn hóa khối 6, 7, 8 (xếp thứ 17/36 trường trong huyện); 11 giải học sinh giỏi môn văn hóa khối 9 (đứng thứ 10/36 trường trong huyện); 3 giải học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh (xếp thứ 5/36 trường); 16 học sinh đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp huyện, cấp tỉnh; đứng thứ 6 trong cụm thi đua. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS nhiều năm đạt 100%...

Đặc biệt, học kỳ I năm học 2022-2023, nhà trường có 29 giải học sinh giỏi môn văn hóa cấp huyện; 1 giải nhì học sinh giỏi môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; 3 giải khuyến khích cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của Nhân dân Thanh Hóa năm 2020" cấp huyện; giải khuyến khích cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng”; đạt 50 giải A cấp trường hiện đã gửi đi Tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền Phong dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52; trong Hội thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp huyện vừa qua, nhà trường đạt 4 giải...

Ngoài ra, cuối năm học 2021-2022, tập thể nhà trường vinh dự nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh năm 2022”; công đoàn trường được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen; liên đội TNTP Hồ Chí Minh cũng được nhận giấy khen và đề nghị Trung ương tặng Bằng khen...

Để đạt được thành tích nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực trong công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường còn nhận được quan tâm kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo Triệu Sơn, lãnh đạo địa phương, hội cha mẹ học sinh cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài xã. Đặc biệt, có Thầy thuốc Nhân dân, PGS. TS Đinh Kim Xuyến là người con của quê hương Đồng Thắng nay đã nghỉ hưu, về quê sinh sống đã luôn quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, hỗ trợ cơ sở vật chất cùng với nhà trường trong những năm học vừa qua.

Bài và ảnh: Trung Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]