(vhds.baothanhhoa.vn) - Tham gia “Cuộc thi Giọng hát hay Tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn, hội toàn quốc năm 2021” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, bài hát Heal the world do Lê Hùng Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã giành giải nhất qua hệ thống bình chọn.

Cán bộ đoàn ở Thanh Hóa giành giải nhất Cuộc thi giọng hát hay Tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn toàn quốc qua bình chọn

Tham gia “Cuộc thi Giọng hát hay Tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn, hội toàn quốc năm 2021” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, bài hát Heal the world do Lê Hùng Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã giành giải nhất qua hệ thống bình chọn.

Cán bộ đoàn ở Thanh Hóa giành giải nhất Cuộc thi giọng hát hay Tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn toàn quốc qua bình chọn

Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng, diễn ra từ tháng 8-2021 đến tháng 10-2021 (vòng sơ loại cấp tỉnh; vòng bán kết toàn quốc bằng hình thức bình chọn qua mạng xã hội Facebook và App thanh niên Việt Nam; vòng chung kết toàn quốc).

Tại vòng sơ loại cấp tỉnh, tiết mục của Lê Hùng Trường là 1 trong 5 tiết mục được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn cử đại diện cho cán bộ đoàn toàn tỉnh tham gia vòng bán kết toàn quốc.

Cán bộ đoàn ở Thanh Hóa giành giải nhất Cuộc thi giọng hát hay Tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn toàn quốc qua bình chọn

Trải qua 10 ngày bình chọn của khán giả trên toàn quốc, thí sinh Lê Hùng Trường đã vinh dự vượt qua 181 thí sinh và giành giải nhất với số điểm bình chọn là 1.743.181 điểm và giành giải nhất qua hệ thống bình chọn.

Vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 10-2021 tại Thủ đô Hà Nội, Ban tổ chức sẽ chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất từ vòng bán kết để tham gia tranh tài trực tiếp theo hình thức sân khấu hóa.

Đây là niềm vinh dự của cá nhân Lê Hùng Trường, cũng là niềm vui, vinh dự của cán bộ đoàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đây cũng sẽ là động lực thúc đẩy việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn trong tỉnh.

Nguyễn Thủy


Nguyễn Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]