(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông lệ, vào ngày mùng 7 tháng Giêng hằng năm, cán bộ, Nhân dân thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương (Lang Chánh) lại phấn khởi tổ chức Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch. Hiện nay, xã Đồng Lương đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện để lễ hội diễn ra vui tươi, trang trọng.

Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 16/2

Theo thông lệ, vào ngày mùng 7 tháng Giêng hằng năm, cán bộ, Nhân dân thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương (Lang Chánh) lại phấn khởi tổ chức Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch. Hiện nay, xã Đồng Lương đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện để lễ hội diễn ra vui tươi, trang trọng.

Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 16/2

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lang Chánh kiểm tra buổi tổng duyệt.

Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 16/2

Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 16/2

Người dân thôn Chiềng Khạt tái hiện lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch tại buổi tổng duyệt.

Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch là lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thôn Chiềng Khạt. Lễ hội là dịp để người dân thôn Chiềng Khạt nói riêng, người dân xã Đồng Lương nói chung tưởng nhớ đến Đô đốc Đài Lương quận công Lê Phúc Hoạch cùng các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo một số thông tin chưa chính thức từ các cụ cao niên trong thôn kể lại, Lê Phúc Hoạch là một vị tướng tài thời vua Lê Lợi, do có công phò vua diệt giặc Minh nên được trọng dụng thăng chức, hưởng bổng lộc triều đình. Vua Lê có ý định gả công chúa cho ông, nhưng do ở quê ông đã có vợ con nên Lê Phúc Hoạch từ chối và xin cấp đất để về quê sinh sống. Trong những năm sống ở quê nhà, Nhân dân lâm vào nạn mất mùa, đói khổ, ông đã lấy hết vàng bạc, đất đai đã được vua ban để cứu giúp dân thoát khỏi cảnh đói rét, thiên tai... Khi ông qua đời, Nhân dân tưởng nhớ công ơn nên đã lập đền thờ tại thôn Chiềng Khạt.

Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 16/2

Một nghi lễ trong lễ hội được tái hiện

Theo kế hoạch, Lễ hội Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch lần thứ nhất năm 2024, được diễn ra lúc 8 giờ, ngày 16/2/2024 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Lễ hội diễn ra với các nghi thức truyền thống, như: Lễ rước đất, lễ rước nước, lễ cúng thần, tế lễ, lễ dâng hương, lễ khai hội.

Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa do bà con Nhân dân địa phương thực hiện; nêu bật công huân, sự nghiệp của Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước; bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.

Được biết, năm 2024 là năm đầu tiên Lễ hội được phục dựng, tổ chức để đề nghị UBND tỉnh công nhận Di tích Đền thờ Đô đốc Đài lương quận công Lê Phúc Hoạch là Di tích lịch sử cấp tỉnh, từ đó sẽ đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]