(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại thị xã Sầm Sơn, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh vừa tổ chức hội thi Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát át tiếng bom”.

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” của cựu TNXP Thanh Hóa

Tại thị xã Sầm Sơn, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh vừa tổ chức hội thi Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát át tiếng bom”.

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” của cựu TNXP Thanh Hóa

Hội thi thu hút khoảng 100 hội viên của 20 đội đến từ 20 Hội Cựu TNXP các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia các nội dung: đơn ca, song ca, tốp ca và kịch, múa phụ họa. Các tiết mục tham gia là những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác, hát về đồng đội...

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” của cựu TNXP Thanh Hóa

Mỗi tiết mục dự thi là một câu chuyện kể về cuộc sống, hào khí của các cựu TNXP tuổi mười tám, đôi mươi đã không quản khó khăn, gian khổ, sãn sàng hy sinh vì đất nước, vì dân tộc. Những cung đường Trường Sơn vẫn được nối liền cho xe qua vận chuyển lương thực, vũ khí và lực lượng quân đội vào Nam chiến đấu, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” của cựu TNXP Thanh Hóa

Những hình ảnh chàng trai, cô gái TNXP năm xưa được tái hiện lại qua những tiết mục hát, múa, kịch... đã gợi nhắc, giáo dục cho các thế hệ mai sau ý chí quyết tâm ngút ngàn, lòng yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam, quyết tâm chiến thắng kẻ thù là tinh thần chủ đạo của đêm liên hoan văn nghệ.

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” của cựu TNXP Thanh Hóa

Hội thi đã thu hút sự quan tâm của nhiều cán bộ, hội viên cựu TNXP toàn tỉnh và Nhân dân TP Sầm Sơn. Nhiều cựu TNXP đã chuẩn bị hoa tặng các đội tham gia, thể hiện tình cảm và sự phấn khởi được giao lưu, chia sẻ cùng ôn lại những kỷ niệm với đồng chí, đồng đội bên nhau lúc gian khó cũng như thời bình.

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” của cựu TNXP Thanh Hóa

Kết thúc Hội thi, giải A được trao cho đơn vị Hội Cựu TNXP TP Thanh Hóa.

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” của cựu TNXP Thanh Hóa

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải B, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các đội.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]