(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 26/7, tại Hang Co Phương (xã Phú Lệ), huyện Quan Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quan Hóa đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia hang Co Phương

Sáng 26/7, tại Hang Co Phương (xã Phú Lệ), huyện Quan Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Tới dự lễ có các đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng, Cục Di sản, Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Quan Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia hang Co Phương cho huyện Quan Hóa.

Trong chiến tranh chống thực dân Pháp, Hang Co Phương thuộc bản Sại, xã Phú Lệ là địa điểm quan trọng của cuộc kháng chiến. Đây vừa là kho, trạm quân lương, cũng là nơi trú quân của bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP) và dân quân hỏa tuyến. Theo tài liệu ghi lại, khoảng 3h chiều ngày 2/4/1953, máy bay Phápbất ngờ thả bom tàn sát khu vực bản Sại, làm nhiều TNXP, dân công hỏa tuyến đang làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, mở đường phục vụ các chiến đã hy sinh. Đặc biệt, tại hang Co Phương, bom đạn đã đánh sập cửa hang, làm 11 người thuộc tiểu đội dân công hỏa tuyến thuộc xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) đang trú ẩn trong hang bị vùi lấp; 1 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Hồi Xuân và cũng đã hy sinh. Duy nhất 1 người sống sót do đã ra khỏi hang trước khi bom rơi. Trận bom giặc Pháp ném xuống xã Phú Lệ đã làm 24 người thuộc TNXP,dân quân hỏa tuyến huyện Thiệu Hóa hy sinh.

Để tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, năm 1999, UBND tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bia tưởng niệm tại hang Co Phương. Đến năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012), UBND tỉnh Thanh hóa đã lập quy hoạch, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng hang Co Phương. Hang Co Phương đã trở thành một địa điểm lịch sử cách mạng, kháng chiến thiêng liêng, được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh vào năm 2012.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hang Co Phương được xếp hạng là Di tích quốc gia, đã góp phần tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, trở thành biểu tượng của sự sáng ngời truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời đem lại cơ hội phát triển văn hóa nói chung và phát triển văn hóa, du lịch Quan Hóa nói riêng.

Với ý nghĩa to lớn đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Phú Lệ nói riêng và huyện Quan Hóa nói chung cần xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị củadi tích, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh, anh dũng của các thế hệ cha anh và ýnghĩa to lớn của hang Co Phương; xây dựng kế hoạch chiến lược từng bước huy động được nhiều nguồn kinh phí để bảo tồn, tôn tạo di tích ngày càng xứng tầm Di tích lịch sử Quốc gia.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia hang Co Phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Quan Hóa.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]