(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/4, tại Khu di tích đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), Ban tổ chức (BTC) Lễ hội Lê Hoàn năm 2019; Lễ đón bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt – Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sẵn sàng cho Lễ hội Lê Hoàn và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Chiều ngày 6/4, tại Khu di tích đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), Ban tổ chức (BTC) Lễ hội Lê Hoàn năm 2019; Lễ đón bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt – Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Theo đó, Lễ hội Lê Hoàn năm 2019 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/4 (tức từ ngày 6 đến 8/3 năm Kỷ Hợi). Lễ hội năm nay vinh dự đón bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt – Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn và đón nhận quyết định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh, tưởng niệm 1014 năm ngày mất của Lê Đại Hành Hoàng đế. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Duy Phương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Lê Hoàn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên ban tổ chức và huyện Thọ Xuân đã thảo luận, thống nhất các phương án tổ chức lễ hội Lê Hoàn năm 2019 bảo đảm tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, văn minh gắn với việc giữ gìn và phát huy những giá trị của Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn, xứng tầm là Di tích Quốc gia đặc biệt và điểm du lịch hấp dẫn với du khách thập phương. Công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội cũng như giá trị của di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội Lê Hoàn năm 2019, các nghi thức trang nghiêm của phần lễ theo truyền thống sẽ được thực hiện như: rước kiệu; dâng hương, đọc chúc văn; kịch bản sân khấu hóa “Lê Hoàn – Một vị tướng, một vị vua, văn võ kiêm toàn”; trống hội với chủ đề “Hào khí xứ Thanh, tinh hoa hội tụ”; trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và các quyết định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh đền thờ Lê Hoàn.

Khu di tích đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc như: Hội chợ quê gồm các gian hàng sản phẩm du lịch – văn hóa; các sản phẩm đặc sản của địa phương như bánh lá răng bừa, bánh gai, nem chua, bánh chưng nung, kẹo lạc, hàng thủ công mỹ nghệ; tổ chức Trò diễn Xuân Phả và các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các dân tộc như nhảy sạp, múa Pồn Pôông; tổ chức giao lưu văn nghệ quần chúng giữa các làng, xã, cơ quan văn hóa; thi đấu bóng chuyền, các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy…

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đã cơ bản hoàn thành, đặc biệtcông tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ người dân và du khách thập phương được chuẩn bị chu đáo.

Lễ hội Lê Hoàn 2019 và Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt – Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn nhằm tôn vinh công lao đóng góp to lớn của anh hùng dân tộc Lê Hoàn trong giai đoạn mở đầu thời kỳ xây dựng quốc gia phong kiến tự chủ; góp phần giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]