(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, Tổng Cục Du lịch, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở VH,TT&DLh Thanh Hóa đã đã kịp thời ban hành các công văn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sở VH,TT&DL Thanh Hóa triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp nCoV

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, Tổng Cục Du lịch, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở VH,TT&DLh Thanh Hóa đã đã kịp thời ban hành các công văn.

Theo đó, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đã đã kịp thời ban hành các công văn số 281 ngày 31/1/2020; số 294 ngày 31/1/2020; số 297 gày 3/2/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây; Công văn số328 ngày 6/2/2020 về việc hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động di tích, lễ hội; Công văn số 280 ngày 30/1/2020; Công văn số 305 về triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt độngkinh doanh du lịch; Công văn số 310 ngày 4/2/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của vi rút Corona gây ra trong hoạt động thể thao gửi 27 huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở kinh doanh du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh, CLB Bóng đá Thanh Hóa, các liên đoàn, hiệp hội thể thao, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tại các khu di tích đều có thông báo về việc tạm dừng các hoạt động phục vụ và đón tiếp du khách đến thắp hương vãn cảnh.

Sở VH,TT&DL đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, Tổng Cục Du lịch, Tổng cục TDTT, UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc: Tạm dừng các lễ hội đã khai mạc và chưa khai mạc; tạm dừng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch để tránh tập trung đông người; tạm dừng tổ chức các buổi biểu diễn, tham gia biểu diễn nghệ thuật, các giải thi đấu thể dục thể thao trong hệ thống thi đấu cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế tại Thanh Hóa và các địa phương; tạm dừng các buổi chiếu phim lưu động; giảm quy mô và lượng người tham gia đối với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách báo, hiện vật tại Bảo tàng và Thư viện tỉnh. Đặc biệt là triển khai việc dừng mọi hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Nhiều đền, chùa vắng người tham quan, vãn cảnh.

Bên cạnh việc chỉ đạo bằng văn bản, Sở VH,TT&DL đã thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử văn hóa và việc thực hiện dừng các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc, tạm dừng mọi hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tập trung đông người và triển khai các biện pháp tuyên truyền để nhân dân và du khách biết, thực hiện.

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đến nay phần lớn các di tích, đặc biệt là di tích ảnh hưởng tín ngưỡng rộng, lượng người đến du xuân vãn cảnh và thực hiện tín ngưỡng đầu xuân đông như Cửa Đặt, Phủ Na, đền Độc Cước, đền Cô Bơ, đền Hàn, đền Sòng Sơn, đền Phố Cát, Am Tiên, đền Bà Triệu, di tích Lam Kinh, chùa Giáng, chùa Du Anh, Am Tiên… đã có các biện pháp phun thuốc tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực di tích; biên soạn các nội dung tuyên truyền phát trên loa phóng thanh tại di tích về cách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra, tuyên truyền người dân tham gia lễ hội đeo khẩu trang, bố trí khu vực vệ sinh, rửa tay cho du khách đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh; các địa phương sau khi nhận văn bản đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc dừng không tổ chức các lễ hội chưa khai mạc. Cụ thể: dừng tổ chức lễ hội Am Tiên (dự kiến khai mạc ngày 9/1 ÂL); lễ hội Mường Khô (dự kiến khai mạc 9/1 ÂL); lễ hội dâng hương đền Trung túc Vương Lê Lai (dự kiến khai mạc 10/1 ÂL)…

Qua kiểm tra thực tế tại một số di tích, người dân cũng đã bước đầu ý thức được tính nguy hiểm của dịch bệnh nên lưu lượng khách đến với di tích ít, chỉ một số khách thập phương do chưa nắm được tinh thần về việc dừng hoạt động di tích nên vẫn tổ chức hành hương, du xuân tại di tích. Tuy nhiên, sau khi được BQL di tích, nhà đền, nhà chùa tuyên truyền, hướng dẫn, các du khách đã thực hiện các hoạt động dâng hương nhanh và rời khỏi di tích; tình trạng nhà chùa, nhà đền tổ chức các khóa lễ cầu an, dâng hương đầu năm tụ tập đông người không diễn ra. Theo tinh thần chỉ đạo của Sở, hiện tại các đơn vị trực thuộc đã thực hiện nghiêm việc tạm dừng tổ chức các buổi biểu diễn, tham gia biểu diễn nghệ thuật, các giải thi đấu thể dục, thể thao, buổi chiếu phim lưu động; giảm quy mô và lượng người tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, báo, hiện vật tại Bảo tàng; các cơ sở kinh doanh du lịch; doanh nghiêp lữ hành; các liên đoàn, hiệp hội thể thao tỉnhđã triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và Sở VH,TT&DL về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Trịnh Thị Minh


Trịnh Thị Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]