(vhds.baothanhhoa.vn) - Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 tại tỉnh Lai Châu từ ngày 24 đến 26-12-2021, các nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân của Đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị những chương trình đặc sắc nhất.

Thanh Hóa tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 với chương trình đặc sắc, hàm lượng văn hóa, nghệ thuật cao

Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 tại tỉnh Lai Châu từ ngày 24 đến 26-12-2021, các nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân của Đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị những chương trình đặc sắc nhất.

Thanh Hóa tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 với chương trình đặc sắc, hàm lượng văn hóa, nghệ thuật cao

Ngày hội có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” với sự tham gia của 13 tinh gồm Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Đắk Lắk.

Tham gia sự kiện văn hóa quan trọng này, Đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa do Trung tâm Văn hóa tỉnh chịu trách nhiệm, có sự phối hợp tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân của các huyện Mường Lát, Quan Sơn.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tham gia liên hoan với các nội dung gồm: Chương trình nghệ thuật dân gian trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông Thanh Hóa trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông Thanh Hóa, Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình nghệ thuật dân gian bao gồm: Các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc Mông Thanh Hóa. Chương trình được chuẩn bị chu đáo, luyện tập dàn dựng công phu, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và đảm bảo tính nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của Nhân dân. Chương trình văn nghệ quần chúng do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công là người dân tộc Mông biểu diễn.

Thanh Hóa tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 với chương trình đặc sắc, hàm lượng văn hóa, nghệ thuật cao

Phần trình diễn trang phục truyền thống có chủ đề “Buổi sang trên Sông Mây” do các nghệ nhân, diễn viên là người dân tộc Mông Thanh Hóa tham gia biểu diễn. Phần diễn độc lập, hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn; cấu trúc trình diễn có nội dung, ý tưởng; có lời dẫn thuyết minh về từng bộ trang phục.

Phần trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông Thanh Hóa là trích đoạn lễ hội truyền thống: “Lễ hội cúng cơm mới” của người Mông huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tỉnh Thanh Hóa với các bảng trích biểu đồ, mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của dân tộc Mông, tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở nhằm phản ánh văn hóa của dân tộc Mông phong phú và đa dạng trong sự thống nhất của nền văn hóa Việt Nam; Những sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu của địa phương; Trình diễn chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc như khèn, sáo, gậy sênh tiền; Trưng bày văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc Mông; Giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, quy trình sản xuất các nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của địa phương…Ngoài ra, các VĐV, nghệ nhân còn tham gia thi giã bánh dầy.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]