(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ hội Chí Linh sơn và Chương trình nghệ thuật Linh Sơn thiên cổ lưu danh, kỷ niệm 605 năm Lê Lai nhận áo Hoàng bào xả thân vì xã tắc, vang vọng lời thề của Lê Lợi cùng tướng sỹ bình Ngô giành lại non sông (1418 – 2023) sẽ được huyện Lang Chánh tổ chức vào ngày 20 và 21-5-2023, tại Khu du lịch sinh thái bản Năng Cát - thác Ma Hao (xã Trí Nang).

Tổ chức Lễ hội Chí Linh sơn và Chương trình nghệ thuật Linh Sơn thiên cổ lưu danh vào ngày 20 và 21-5

Lễ hội Chí Linh sơn và Chương trình nghệ thuật Linh Sơn thiên cổ lưu danh, kỷ niệm 605 năm Lê Lai nhận áo Hoàng bào xả thân vì xã tắc, vang vọng lời thề của Lê Lợi cùng tướng sỹ bình Ngô giành lại non sông (1418 – 2023) sẽ được huyện Lang Chánh tổ chức vào ngày 20 và 21-5-2023, tại Khu du lịch sinh thái bản Năng Cát - thác Ma Hao (xã Trí Nang).

Tổ chức Lễ hội Chí Linh sơn và Chương trình nghệ thuật Linh Sơn thiên cổ lưu danh vào ngày 20 và 21-5

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra với nhiều nội dung, sự kiện đặc sắc, như: Tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống của địa phương và hội chợ quê; tổ chức các tour dã ngoại “Hành trình theo dấu Vua Lê và đoàn nghĩa quân Lam Sơn” với các địa danh thác Ma Hao, thác Ông, Huối Láu, Huối Vớ, bản Húng, bản Năng Cát, đền Mẫu Thượng Ngàn, cây sấu nghìn năm tuổi;… tổ chức biểu diễn cồng chiêng, đấu võ, vật cổ truyền, bắn nỏ, đẩy gậy, thi nấu cơm, biểu diễn khua luống, trích đoạn Lễ hội Chá Mùn của đồng bào dân tộc Thái; biểu diễn văn nghệ với các làn điệu khặp Thái, xường Mường, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, thi người đẹp Châu Lang trong sắc phục dân tộc;... Trong đó, điệu xòe của dân tộc Thái sẽ có trên 300 diễn viên tham gia trình diễn.

Lễ hội Chí Linh sơn là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc về chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Lang Chánh.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]