(vhds.baothanhhoa.vn) - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 2/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh với Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Thanh Hóa.

Trung tâm văn hóa – điện ảnh Thanh Hóa và dấu ấn 2023

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 2/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh với Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Thanh Hóa.

Trung tâm văn hóa – điện ảnh Thanh Hóa và dấu ấn 2023Tuyên truyền cổ động Thanh Hoá phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu (ảnh tư liệu).

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động đã nỗ lực hết mình, đạt nhiều kết quả ghi dấu ấn. Nổi bật đó là Liên hoan Tuyên truyền cổ động năm 2023 với chủ đề “Quê Thanh làm theo lời Bác” tại TP Sầm Sơn đã diễn ra thành công với sự tham gia của 27 huyện, thị xã, thành phố. Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao và Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” của đồng bào dân tộc thiểu số 11 huyện miền núi Thanh Hóa tại huyện Thường Xuân. Đồng thời, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh đã tổ chức các lớp tập huấn về lĩnh vực văn hóa cho các địa phương.

Đặc biệt, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh đã tích cực tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức và giành 6 bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các tỉnh; 6 HCV, 8 HCB, 1 giải tài năng triển vọng và 14 giải A, 4 giải B, 1 giải C.

Đồng thời, trung tâm đã tổ chức các đợt phim, tuần phim tuyên truyền nhiệm vụ chính trị phục vụ Nhân dân trên địa bàn, nhất là 11 huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bài và ảnh: Đức Thanh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]