(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Minh Tân quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Minh Tân quan tâm xây dựng đời sống văn hóaMột giải đấu bóng chuyền hơi được tổ chức ở xã Minh Tân.

Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào đến mọi tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức, như thông qua các hội nghị, hội thi, các buổi sinh hoạt thôn, xóm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đồng thời gắn phong trào này với các phong trào của các hội, đoàn thể để triển khai thực hiện, như: Phong trào “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ; phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh gắn với phong trào “CCB gương mẫu”…

Thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, xã Minh Tân đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển theo hướng hàng hóa. Hiện xã có 39 mô hình trang trại, gia trại kết hợp giữa chăn nuôi, thả cá, trồng cây ăn quả, trồng sen cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Minh Tân đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân đầu tư phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 69,9 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,99%.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều gia đình tiêu biểu, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Việc bình xét để công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ và đảm bảo tiêu chuẩn, suy tôn các gia đình văn hóa tiêu biểu, nên chất lượng của phong trào ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn xã có 95,94% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 92,2% gia đình 3 năm liên tục đạt gia đình văn hóa; 86,35% số gia đình đạt gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Phong trào xây dựng thôn văn hóa, xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, nhờ đó năm 2020, xã có 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 5 trường học và trạm y tế xã đều đạt cơ quan văn hóa. Xã giữ vững danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2020, cơ quan UBND xã Minh Tân được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở Minh Tân được triển khai, đảm bảo tiết kiệm, không có tình trạng ăn uống linh đình lãng phí, mê tín dị đoan. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú với các loại hình câu lạc bộ và tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giải đấu… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh. Công tác giáo dục luôn được quan tâm chú trọng, nên chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, số học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng khá cao, tỷ lệ học sinh đậu vào THPT đạt trên 93%. Cả 5 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm, các chương trình y tế quốc gia được duy trì và thực hiện thường xuyên; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an ninh nông thôn, an ninh nội bộ đảm bảo…

Theo ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Tân sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả Phong trào TDĐKXDĐSVH, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Xã sẽ nghiên cứu hoàn thiện các chính sách ưu tiên phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới và tình hình thực tiễn của địa phương.

Bài và ảnh: Nam Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]