(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 11-3, tại TP Thanh Hóa, Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHNT, kết nạp hội viên mới năm 2021, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và trao giải thưởng VHNT năm 2020.

Văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Ngày 11-3, tại TP Thanh Hóa, Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHNT, kết nạp hội viên mới năm 2021, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và trao giải thưởng VHNT năm 2020.

Văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Nhà lý luận, phê bình văn học Thy Lan - Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự linh hoạt thích ứng, chuyển đổi phương thức hoạt động, tăng cường trao đổi, sinh hoạt học thuật và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ văn nghệ sĩ, Hội VHNT Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội viên của 11 ban chuyên ngành đều hăng hái, tích cực thâm nhập thực tế, lao động, sáng tạo nhằm tạo nên nhiều tác phẩm VHNT phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thưởng thức của Nhân dân.

Văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiều ban chuyên ngành có các tác phẩm - tác giả đoạt giải thưởng tại các hội thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm khu vực, cả nước và quốc tế như: cuốn sách “Tinh hoa văn hóa xứ Thanh” của cố nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ đoạt giải B giải thưởng Sách quốc gia năm 2021; tác phẩm “Những thời xanh tráng lệ” của Nguyễn Thanh Tâm đoạt giải C của Hội đồng Lý luận phê bình văn học Trung ương; đoàn Kịch nói, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn giành các huy chương vàng, bạc tại Hội diễn toàn quốc; họa sĩ Bùi Thị Ngoan đoạt giải B, họa sĩ Lê Hải Anh đoạt giải khuyến khích Giải thưởng Mỹ thuật khu vực; NSNA Trọng Thắng có 2 tác phẩm được chọn trưng bày trong Triển lãm quốc tế tại Việt Nam; NSNA Lê Công Bình có 16 bằng danh dự tại các Cuộc thi ảnh quốc tế, 1 giải nhì cuộc thi ảnh của FAO, 1 huy chương bạc tại Montenegro và nhiều ảnh triển lãm quốc tế…

Văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các văn nghệ sĩ đạt thành tích cao trong các hội thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm khu vực, toàn quốc và quốc tế.

Với nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, tăng cường trao đổi, sinh hoạt học thuật nhằm nâng cao trình độ, năng lực và chất lượng sáng tác của hội viên, năm 2021 Hội VHNT tổ chức nhiều hội thảo khoa học như: Hội thảo tạp chí văn nghệ 6 tỉnh Bắc Miền Trung với chủ đề “Văn học trẻ Bắc Miền trung - Những thách thức và trách nhiệm”, “Bảo tồn, phát huy giá trị văn nghệ dân gian Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập, phát triển nhanh và bền vững”…

Văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Các tác giả đoạt giải A Giải thưởng văn học - nghệ thuật năm 2020 được trao tặng Bằng khen và giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh

Phát huy kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục khó khăn, thử thách, năm 2022 Hội VHNT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí, nguồn nhân sự, các hoạt động tiến tới Đại hội Hội VHNT Thanh Hóa lần thứ X; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 35 - KH/BTGTU, ngày 25-11-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT; triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Lãnh đạo Hội VHNT Thanh Hóa trao Bằng khen và giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh cho các văn nghệ sĩ đoạt giải B Giải thưởng văn học - nghệ thuật năm 2020.

Tại hội nghị, 50 tác giả, đồng tác giả đã được trao tặng Bằng khen, giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải thưởng VHNT năm 2020. Trong đó, 7 tác giả đoạt giải A; 19 tác giả, đồng tác giả đoạt giải B; 18 tác phẩm đoạt giải C; 6 tác giả đoạt giải khuyến khích.

Văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Các tác giả đoạt giải C Giải thưởng văn học - nghệ thuật năm 2020.

Chủ tịch Hội VHNT Thanh Hóa trao tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo VHNT năm 2021.

Văn học - nghệ thuật Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Đại diện lãnh đạo Hội VHNT Thanh Hóa trao quyết định kết nạp cho các hội viên mới.

Nhân dịp này, đại diện Hội VHNT Thanh Hóa đã trao quyết định kết nạp hội viên mới cho 13 cá nhân thuộc 9 ban chuyên ngành.

Thảo Linh


Thảo Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]