Chùa Bái Chăm - một điểm đến tâm linh ở thành phố Thanh Hóa
Chùa Bái Chăm trước đây có tên là Lý Nhân thuộc làng Lý Nhân nằm trên đất Bái Chăm, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa nên được dân làng gọi là chùa Bái Chăm.
Tam quan Chùa Bái Chăm.
Bia đá tại sân chùa Chùa Bái Chăm ghi rõ: Vào thời Lê Trung hưng (cách đây gần 600 năm), Chùa Bái Chăm (Quan Âm Thiền tự) được thứ phi Phạm Thị Trinh (thứ phi thứ 18 của vua Lê Dụ Tông) và các dòng họ chung tay góp sức phát tâm công đức xây dựng.
Trải qua thời gian, chiến tranh chùa đã bị tàn phá hoàn toàn chỉ còn lại duy nhất cây Duối cổ thụ hơn 500 năm tuổi.
Trong thời kỳ chiến tranh chùa là nơi che giấu các chiến sỹ cách mạng.
Năm 2010 chùa được được khôi phục lại trên nền cũ với tổng diện tích 5.500m2.
Rồng chầu tại hiên chùa Bái Chăm
Gác chuông đồng chùa Bái Chăm.
Phong cảnh thanh tịnh tại chùa Bái Chăm.
Ngày nay chùa Bái Chăm được đông đảo du khách thập phương tìm đến chiêm bái.
Linh Hương - Đình Giang
{name} - {time}
-
8:30 sáng Thứ 4
80 năm Quốc khánh: Rộn ràng mùa du lịch về nguồn
-
7:49 sáng Thứ 4
Sân bay Nội Bài dự kiến đón gần 110.000 khách trong ngày cao điểm dịp 2/9
-
7:57 sáng Thứ 3
Ra mắt 80 sản phẩm du lịch kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh