(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi buổi sáng tại chợ cá Hải Bình nằm bên cửa biển Lạch Bạng, thuộc phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn) luôn tấp nập người mua, bán các mặt hàng hải sản của ngư dân trong vùng đi đánh bắt ngoài biển trở về.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Mỗi buổi sáng tại chợ cá Hải Bình nằm bên cửa biển Lạch Bạng, thuộc phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn) luôn tấp nập người mua, bán các mặt hàng hải sản của ngư dân trong vùng đi đánh bắt ngoài biển trở về.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Chợ cá buổi sáng bên cửa biển Lạch Bạng thường bắt đầu rất sớm, thường là vào khi ngư dân làng chài Hải Bình ra khơi đánh bắt trở về. Lúc đó, họ sẽ bắt đầu phiên chợ bán hải sản ngay tại cửa biển.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Người dân làng chài Hải Bình chủ yếu đánh bắt gần bờ phục vụ nhu cầu giao thương trong ngày.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Khi thuyền cá vừa cập bến, các tiểu thương đã có mặt sẵn trên bờ. Hoạt động mua bán ồn ã một góc sông. Chợ họp đến khoảng 10h là hết hàng, chủ yếu là bán buôn.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Các thuyền nhỏ vận chuyển hải sản từ tàu khai thác về chợ cá Hải Bình.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Sau khi các thuyền nhỏ cập bến, hải sản được các lao động vận chuyển lên bờ, chở bằng xe kéo về tập kết một chỗ.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Lao động vận chuyển cá từ cửa biển Lạch Bạng lên chợ chủ yếu là phụ nữ.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Những mặt hàng hải sản đa dạng như tôm, cua, cá, mực, ghẹ... với nhiều chủng loại khác nhau được bày bán.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Chợ hải sản Hải Bình nổi tiếng bởi sản phẩm tươi ngon, đa dạng về chủng loại và giá thành phải chăng.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Nhờ hải sản tươi ngon nên chợ cá lúc nào cũng thu hút rất nhiều du khách ghé thăm mỗi buổi sáng...

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Hải sản ở đây chủ yếu được bán sỉ cho các thương lái, đến khi thương lái đã thu mua đủ số lượng sẽ có xe tải đến vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Ngoài ra, cũng có một số được các cơ sở chế biến hải sản ngay tại địa phương thu mua để chế biến thành sản phẩm khô bán quanh năm.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Anh Lê Huy Vương (37 tuổi) chia sẻ, anh thường mua mực tươi từ các thuyền làm nghề lưới, câu, mành... sau đó chế biến và sấy khô để xuất khẩu đi nước ngoài.

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Đa dạng các loại hải sản được các cơ sở chế biến để bảo quản được lâu hơn...

Chợ cá nơi cửa biển Lạch Bạng

Ông Nguyễn Văn Ái (69 tuổi, ở phường Hải Bình) cho biết, gia đình ông thu mua cá của các thuyền dân sau đó chế biến, phơi khô rồi xuất đi các huyện miền núi. Mỗi năm gia đình sản xuất trên chục tấn cá khô. Hiện tại, giá bán cá nục khô tại cơ sở khoảng 39.000 đồng/kg. Cơ sở ở gần chợ cá, rất thuận tiện trong việc thu mua nguyên liệu đầu vào nên công việc của gia đình ông rất thuận lợi.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]