(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua với việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch biển, du lịch tâm linh, làng nghề... huyện Hoằng Hoá đã và đang trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Hoằng Hoá phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch

Thời gian qua với việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch biển, du lịch tâm linh, làng nghề... huyện Hoằng Hoá đã và đang trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Hoằng Hoá phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch

Khu du lịch biển Hải Tiến thu hút đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong cơ cấu du lịch huyện Hoằng Hóa, du lịch biển được xem là sản phẩm then chốt, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế địa phương, từ đó tập trung xây dựng và phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách trong và ngoài nước. Bởi vậy hiện nay, huyện đã phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch biển như du lịch nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, chữa bệnh; du lịch thể thao biển (nhảy dù trên biển, bóng đá, bóng chuyền bãi biển…); du lịch lễ hội biển, ven biển; du lịch sinh thái biển, ven biển trên đảo Nẹ, khám phá động thực vật sinh thái biển; du thuyền trên biển, dọc tuyến sông Mã…

Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển du lịch làng nghề biển kết hợp với du lịch ẩm thực biển như tổ chức các tour tham quan bãi nuôi ngao Hoằng Trường, Hoằng Phụ, làng nghề sản xuất hải sản nước mắm Khúc Phụ, kết hợp thưởng thức các món ăn đặc sản… Đồng thời, quan tâm phát triển các cơ sở sản xuất hàng lưu niệm mang đậm nét văn hóa địa phương để phục vụ du khách.

Hoằng Hoá phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch

Khu di tích Danh nhân văn hoá Nguyễn Quỳnh, xã Hoằng Lộc là điểm đến hấp dẫn với du khách khi về với Hoằng Hóa.

Trên địa bàn huyện hiện có 94 di tích lịch sử - văn hoá, trong đó có 78 di tích cấp tỉnh, 16 di tích cấp quốc gia. Việc phát triển du lịch tâm linh, du lịch gắn với điểm đến là các di tích lịch sử - văn hoá đã được xác định rõ trong Chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025. Bởi vậy, huyện đã dành nguồn lực để trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ du lịch; phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để khai thác trong các tuor du lịch như hát trống quân, chèo, tuồng, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian...

Ngoài ra, huyện đang tập trung xây dựng các tuyến du lịch trọng điểm xuất phát từ khu du lịch biển Hải Tiến đi các điểm du lịch trong và ngoài huyện như từ cầu tầu du lịch Hải Tiến đi qua và kết nối các điểm du lịch chính trên tuyến bao gồm: bãi biển Hải Tiến - hòn Sụp - đền Long Vương - đảo Nẹ - đài tưởng niệm Chiến thắng trận đầu Hải quân Nhân dân Việt Nam - hòn Bò - cảng cá Lạch Trường - rừng ngập mặn Hòa Lộc (Hậu Lộc) - phủ Máng (Hoằng Yến) - bến cá Hoằng Phụ - rừng ngập mặn Hoằng Châu - cửa Hới về Hải Tiến; từ biển Hải Tiến đi cửa Hới - cầu Nguyệt Viên - cầu Hoàng Long - cầu Hàm Rồng - Thiền viện Trúc Lâm - đi Cửa Hới về Hải Tiến; từ Hải Tiến đi cảng cá Lạch Trường - đồng nuôi ngao - đền Long Vương - đảo Nẹ…

Trong thời gian tới, huyện Hoằng Hóa chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, phát triển các tour, tuyến, điểm tham quan du lịch; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch; liên kết đào tạo nguồn nhân lực tham gia hoạt động du lịch; xây dựng môi trường văn hóa du lịch lành mạnh, thân thiện, cởi mở trong ứng xử, giao tiếp, kinh doanh, phục vụ nhằm đưa ngành du lịch của huyện phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]