(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa cao điểm du lịch biển đang đến gần, cùng với các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh, các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đón khách.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Mùa cao điểm du lịch biển đang đến gần, cùng với các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh, các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đón khách.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn TP Sầm Sơn đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh để đón khách.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Để đảm bảo năng lực đón tiếp và phục vụ khách vào mùa cao điểm du lịch biển, nhiều cơ sở dịch vụ du lịch đã chủ động sắp xếp, tuyển dụng nguồn nhân lực.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Các cơ sở lưu trú bố trí đầy đủ nước rửa tay, sát khuẩn, khẩu trang y tế và yêu cầu du khách khai báo y tế tại khu vực đón tiếp.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Tại Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh, thiếu niên đang khẩn trương hoàn thiện công trình bể bơi theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu hoạt động Đoàn - Đội trong dịp hè, vừa góp phần phục vụ du khách khi đến lưu trú.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm cho biết: Hè năm 2022 Trung tâm chính thức hoàn thành đưa vào hoạt động thêm 1 khu nhà khách gần 60 phòng, tương đương tiêu chuẩn 3 sao. Cùng với đó, công trình bể bơi cũng sẽ được đưa vào vận hành, với 8 đường bơi dành cho người lớn và 1 bể bơi riêng dành cho trẻ em. Bên cạnh việc phục vụ các hoạt động Đoàn - Đội của tỉnh, với cơ sở vật chất hiện có, Trung tâm sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch khi đến với Sầm Sơn một cách tốt nhất.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Cùng với cơ sở vật chất hiện có, Trung tâm đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nhân lực, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhân viên trong công tác đón tiếp và phục vụ khách du lịch.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Nhiều nhà hàng ăn uống trên địa bàn TP Sầm Sơn cũng khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đón khách.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Chủ nhà hàng Dũng Quých (phường Quảng Cư) Nguyễn Văn Cường cho biết: Cơ sở đã sẵn sàng nguồn nhân lực và cơ bản hoàn tất khâu dọn dẹp, khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà hàng.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn hiện đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách nội tỉnh “FLASH SALE - Ăn hết ý, ở miễn phí” (từ ngày 15 đến ngày 31-3-2022). Cùng với chất lượng dịch vụ, FLC Sầm Sơn cũng đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho đội ngũ cán bộ nhân viên và du khách khi đến đây lưu trú, sử dụng dịch vụ.

Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VHTTTTDL) Sầm Sơn cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã hoàn thiện phương án quản lý tại các điểm di tích; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng phương án đón khách an toàn trong thời gian tới. Cùng với đó, Trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chương trình, sự kiện trong hè du lịch Sầm Sơn để người dân, du khách nắm bắt.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]