(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa nhiều năm qua đã được tỉnh đầu tư tôn tạo xứng tầm, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Khu di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa nhiều năm qua đã được tỉnh đầu tư tôn tạo xứng tầm, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Đây là nơi diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện Thiệu Hóa.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Sự ra đời của chi bộ Đảng Phúc Lộc đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng phong trào cách mạng ở Thiệu Hóa.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Ngày 10/7/1930, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và chủ trì hội nghị của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp - đại diện Xứ ủy Bắc kỳ, Hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thiệu Hóa được tiến hành tại nhà thờ họ Vương làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư chi bộ.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Sự ra đời của Chi bộ không chỉ đánh dấu sự chuyển mình lên giai đoạn mới của phong trào cách mạng ở địa phương mà còn có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào toàn tỉnh, đặc biệt là vào sự ra đời của của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29-7-1930.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Nơi đây còn lưu giữ nhiều tư liệu quý về một thời kỳ đấu tranh cách mạng của cha ông.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Ông Vương Xuân Hạt, cháu đích tôn của cụ Vương Xuân Cát trực tiếp là người trông coi, bảo vệ di tích tự hào kể về truyền thống lịch sử của cha ông. Phát huy truyền thống cách mạng của ông cha, con cháu dòng họ luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện là người có ích cho xã hội.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Hướng về nguồn cội, tri ân những đảng viên ưu tú, Nhân dân trên địa bàn xã đã lập bàn thờ những đảng viên của Chi bộ Phúc Lộc.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Nhà thờ họ Vương được Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở VH, TT&DL) xếp hạng di tích cách mạng cấp tỉnh ngày 8-7-1995.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Mô phỏng căn nhà cấp 4, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa.

Nơi giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ

Đường vào Nhà thờ họ Vương được mở rộng với đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Thu Thủy - Trung Lê


Thu Thủy - Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]