(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa có đường biên giới đất liền dài 213,6km, 16 xã, thị trấn biên giới thuộc 5 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, tiếp giáp với các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và cả nước. Những năm qua, lực lượng biên phòng đóng vai trò quan trọng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm đời sống người dân khu vực vùng biên.

Ấm áp chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Thanh Hóa có đường biên giới đất liền dài 213,6km, 16 xã, thị trấn biên giới thuộc 5 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, tiếp giáp với các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và cả nước. Những năm qua, lực lượng biên phòng đóng vai trò quan trọng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm đời sống người dân khu vực vùng biên.

Ấm áp chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo, bà con Nhân dân các xã Na Mèo, Sơn Thủy (Quan Sơn) gói bánh chưng trong Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Xuân nơi biên giới đầm ấm, vui tươi

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, mỗi dịp tết đến xuân về, những người lính biên phòng không chỉ tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, triển khai các hoạt động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; trực sẵn sàng chiến đấu... mà còn chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội khu vực biên giới. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, các đồn biên phòng thuộc tuyến biên giới đã tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp đồng bào nơi biên giới đón mùa xuân ấm áp, yên vui.

Ở huyện vùng cao Quan Sơn, các đồn biên phòng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho đồng bào, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín, người bảo vệ đường biên, cột mốc... nhân dịp xuân mới Giáp Thìn 2024.

Tại Đồn Biên phòng Tam Thanh, năm nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh và huyện Quan Sơn phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhằm giúp người dân các xã biên giới có cái tết đầm ấm, vui tươi; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương. Xuyên suốt chương trình là chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực được ban tổ chức thực hiện như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới. Tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trao quỹ khuyến học cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức các gian hàng ẩm thực... tạo không gian vui xuân cho đồng bào biên giới, trở thành ngày hội với đầy đủ câu chuyện sinh động, gắn kết tình quân - dân vùng biên giới của tỉnh.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương và hai đơn vị đồng hành: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Quan Sơn tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái” với chủ đề “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024 tại xã Tam Lư, Tam Thanh và Đồn Biên phòng Tam Thanh.

Là đồn biên phòng đứng chân tại khu vực cửa khẩu quốc tế (CKQT), Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Sơn Thủy, Na Mèo tổ chức thành công Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình gồm chuỗi các hoạt động như gói bánh chưng, giao lưu văn hóa văn nghệ. Đồng thời trao tặng 226 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bảo vệ đường biên cột mốc, người có uy tín, trưởng bản và các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, với tổng trị giá chương trình hơn 200 triệu đồng.

Thượng tá Dương Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo cho biết: Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo phụ trách biên giới dài 37,376km, với 12/15 vị trí mốc quốc giới; quản lý địa bàn 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy (Quan Sơn). Trên địa bàn có 4 dân tộc chủ yếu là Kinh, Thái, Mường, Mông cùng sinh sống. Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã góp phần giúp bà con Nhân dân khu vực biên giới đón mùa xuân mới đầm ấm, vui tươi. Đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết; động viên Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ khu vực biên giới đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Gắn kết tình quân dân

Ở huyện vùng cao Quan Hóa, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hiền Kiệt và một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tổ chức gói 500 chiếc bánh chưng; tặng các suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Thông qua hoạt động đã tạo tình cảm đoàn kết gắn bó quân dân và không khí phấn khởi chào đón năm mới của Nhân dân các dân tộc trên biên giới.

Tại huyện vùng cao Mường Lát, hiện có 5 đồn biên phòng đứng chân tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu, thị trấn Mường Lát. Các đồn biên phòng tuyến Mường Lát đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát, nhất là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách.

Nằm trong chuỗi các hoạt động “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” Giáp Thìn năm 2024, với tinh thần ai cũng có tết, không để ai bị bỏ lại phía sau và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) đã kết nối với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hồng Hải Anh tổ chức chương trình tặng quà tết cho 50 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn phụ trách, tổng trị giá 15 triệu đồng. Trong chương trình, thừa ủy quyền của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đơn vị đã trao 3 suất quà cho 3 hộ gia đình tự nguyện tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc...

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024 đã huy động được sự tham gia, chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Qua đó, góp phần thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; khẳng định mối quan hệ gắn bó, đoàn kết máu thịt quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bài và ảnh: Huấn Bùi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]