(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu như buổi sáng là thời điểm tập nập của những chuyến thuyền chở cá, tôm, mực... trở về sau một đêm đi khơi, đi lộng, thì buổi chiều ở cảng cá Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, hoạt động mua bán chủ yếu tập trung vào sản phẩm cua, ghẹ, ốc.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Nếu như buổi sáng là thời điểm tập nập của những chuyến thuyền chở cá, tôm, mực... trở về sau một đêm đi khơi, đi lộng, thì buổi chiều ở cảng cá Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, hoạt động mua bán chủ yếu tập trung vào sản phẩm cua, ghẹ, ốc.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Từ sớm tiểu thương đã có mặt tại cảng để đón mua các loại hải sản.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Nhiều nhất là vào tầm 2 giờ chiều những chiếc thuyền, mảng theo nhau cập cảng.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Ngư dân ở đây cho biết, một chuyến đi biển bằng thuyền mảng nhiều thì thu được khoảng 50 đến 60 kg cua, ghẹ, ốc các loại, ít cũng được khoảng 15 đến 20 kg.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Ngoài ghẹ, còn có ốc các loại, sam... Có những con ốc tù và ngư dân bán được từ 2 đến 3 triệu đồng.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Trên cảng, những người phụ nữ đã chờ sẵn để giúp chồng đưa “chiến lợi phẩm” lên bờ.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Những chiếc thuyền trở về luôn là miền vui lớn của những người dân vùng biển.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Các loại hải sản về cảng sẽ theo các tiểu thương đi khắp nơi trong tỉnh và các tỉnh ngoài.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Sau chuyến biển, ngư dân lại chuẩn bị ngư lưới cụ để cho những chuyến biển sắp tới.

Chiều trên Cảng cá Lạch Trường

Ngoài ngư lưới cụ, ngư dân còn phải chuẩn bị thêm các nhu yếu phẩm và nhiều đồ dùng khác cho những chuyến đi biển dài ngày.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]