(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, trên cánh đồng thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến (Hoằng Hoá), người dân đang tất bật thu hoạch khoai tây vụ đông xuân 2023 với niềm vui được mùa. 

Được mùa khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn

Những ngày này, trên cánh đồng thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến (Hoằng Hoá), người dân đang tất bật thu hoạch khoai tây vụ đông xuân 2023 với niềm vui được mùa.

Được mùa khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn

Được biết, đây là năm thứ hai sản xuất khoai tây Marabel – Đức ở các cánh đồng thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến theo hình thức liên kết, bao tiêu sản phẩm.

Được mùa khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn

Theo ông Đinh Công Lai, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Tiến, vụ đông xuân năm 2023, HTX tổ chức trồng 26 ha khoai tây theo hình thức liên kết. Trong đó có 2 cá nhân là anh Lê Duy Trọng và Trần Hữu Vui đứng ra thuê đất của người dân với diện tích 6-7 ha để trồng khoai tây.

Được mùa khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn

HTX ký hợp đồng liên kết với Công ty CP Quốc tế An Việt để được cung cấp giống, phân bón, chế phẩm sinh học để giúp người nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây và bao tiêu toàn bộ sản phẩm làm ra.

Được mùa khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn

Về lao động, HTX thuê lao động thời vụ ở khâu gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch khoai tây với công lao động từ 200.000-250.000 đồng/lao động/ngày tuỳ thời điểm. Người lao động chủ yếu là phụ nữ trong thôn - những người có đất nông nghiệp cho HTX và các cá nhân thuê để trồng khoai tây theo hình thức liên kết. Ngoài ra, một số hộ tự đứng ra sản xuất.

Được mùa khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn

Với việc trồng, chăm sóc khoai theo hướng dẫn kỹ thuật, cộng với thời tiết thuận lợi nên khoai thu hoạch đạt năng suất, chất lượng. Bình quân chung toàn xã, năng suất ước đạt 1,4 tấn/sào, riêng đối với thôn Kim Sơn, dự kiến năng suất có thể lên đến 1,7-2 tấn/sào. Giá đơn vị liên kết thu mua hiện tại là 7.000 đồng/kg.

Được mùa khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn

Theo ông Lê Văn Tư, Trưởng thôn Kim Sơn, trồng khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao, một sào khoai tây có thể mang lại hiệu quả gấp 5 lần so với trồng lúa. Đặc biệt, tận dụng diện tích đất canh tác tại cánh đồng này, mỗi năm sản xuất được 3 vụ, ngoài vụ lúa thu mùa, người dân sản xuất khoai tây và đậu tương rau xuất khẩu, góp phần tăng thêm hiệu quả trên đơn vị canh tác.

Được mùa khoai tây trên cánh đồng thôn Kim Sơn

Mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại thôn Kim Sơn đã góp phần nâng cao hiệu quả canh tác nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân. Thôn Kim Sơn là một trong những thôn có mức thu nhập cao trong xã, thu nhập bình quân đầu người của thôn năm 2022 đạt 71,3 triệu đồng/năm.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]