(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày qua các cấp Hội LHPN huyện Quảng Xương đã có nhiều hoạt động chung tay, tiếp sức bằng những suất ăn ấm áp nghĩa tình, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Những suất ăn gói trọn tình cảm thân thương của chị em phụ nữ với quyết tâm chung tay chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hội LHPN huyện Quảng Xương hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Những ngày qua các cấp Hội LHPN huyện Quảng Xương đã có nhiều hoạt động chung tay, tiếp sức bằng những suất ăn ấm áp nghĩa tình, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Những suất ăn gói trọn tình cảm thân thương của chị em phụ nữ với quyết tâm chung tay chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hội LHPN huyện Quảng Xương hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, những ngày qua Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” được Hội LHPN huyện Quảng Xương tổ chức ở khắp các địa phương trên địa bàn huyện. Chương trình đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và Nhân dân, nhiệt tình mang lương thực thực phẩm, góp công nấu những bữa cơm ấm nồng tình thương.

Hội LHPN huyện Quảng Xương hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Trên tinh thần tự nguyện, tương thân tương ái, mọi người không ai bảo ai chung tay ủng hộ bằng tiền hoặc gạo, nhu yếu phẩm giúp bếp ăn miễn phí của Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cải thiện bữa ăn cho cán bộ và công dân trong các khu cách ly. Những suất ăn gói trọn tình cảm thân thương của chị em phụ nữ với quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hội LHPN huyện Quảng Xương hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Từ ngày 30-10 đến 7-11 Hội LHPN các xã Quảng Nhân, Quảng Lưu, Quảng Trung, Quảng Lộc, Quảng Ninh, Quảng Đức, Quảng Hợp, Tiên Trang... đã nấu trên 1.000 suất cơm gửi đến cán bộ công dân tại khung cách ly tập trung xã Quảng Giao và Tiên Trang.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phạm Thị Thu cho biết: “Hơn lúc nào hết, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã và đang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia, góp sức cùng với địa phương vượt qua khó khăn trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi hội viên và Nhân dân địa phương đóng góp thêm kinh phí, hiện vật để tiếp tục nấu những bữa ăn miễn phí tặng các lực lượng làm nhiệm vụ và công dân đang cách ly y tế để sớm trở về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng”.

Thu Thủy - Thanh Hải


Thu Thủy - Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]