(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến làng đào Quảng Chính (Quảng Xương) những ngày này, nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của hàng vạn cây đào đang rộn ràng khoe sắc thắm.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Đến làng đào Quảng Chính (Quảng Xương) những ngày này, nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của hàng vạn cây đào đang rộn ràng khoe sắc thắm.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Những năm gần đây, đào phai hoa kép xứ Thanh được nhiều người tìm đến bởi dáng cây tự nhiên, bông to, cánh kép, lâu tàn, nhiều nụ và bền màu.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Theo những người trồng đào nơi đây, đào phai hoa kép Quảng Chính khác với đào trồng ở nơi khác, bởi mỗi bông hoa có nhiều tầng hoa, trung bình từ 23 - 30 cánh, có những cây trồng lâu năm, mỗi bông hoa có thể trên 30 cánh.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Kích thước 1 bông hoa đào được người dân so sánh to như miệng chén uống trà loại nhỏ. Đặc biệt, hoa đào ở đây khi nở thì lâu tàn và mang màu sắc rất tươi tắn nên được rất nhiều khách hàng ở khắp nơi đổ về đây mua đào chơi Tết.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Mặc dù giá đào ở đây khá cao nhưng do hoa to, dày và bền, màu sắc lại rất đẹp nên vẫn “hút” khách mỗi dịp tết.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Để chọn được những cây đào ưng ý nhất, nhiều khách hàng đã về đây từ đầu tháng Chạp để đặt mua trước.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Đây là giống đào cổ có vẻ đẹp nổi bật mà ít nơi nào có được.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Đào xuất bán phải được trồng ít nhất 3 năm.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Những gốc đào già, có giá trị luôn được khách hàng săn đón.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Ông Nguyễn Văn Xuyến, thôn Phú Lương, xã Quảng Chính cho biết: Ưu điểm của đào Quảng Chính là dáng cây tự nhiên, bông to, lâu tàn nên người dân có thể mua đào về chơi từ trước Tết cho đến hết tháng Giêng mới hết hoa. Tùy theo số năm tuổi cũng như tạo hình, chất lượng bông, nụ của cây đào nên giá bán cũng có sự khác nhau. Nhưng phần lớn đều có giá 2,5 – 3 triệu đồng/cây trở lên.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Có những gốc to, già tuổi và hoa đẹp được bán với giá vài chục triệu đồng.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Những cây đào theo chân các chủ nhân về nhà đón Tết.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Nghề trồng đào Tết ở Quảng Chính đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Hiện toàn xã có hơn 20ha đất trồng đào với khoảng 300 hộ dân gắn bó với cây trồng đặc trưng này.

Làng đào phai hoa kép xứ Thanh khoe sắc đón Tết

Đào phai hoa kép Quảng Chính của xứ Thanh đã trở thành thương hiệu riêng được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh tìm đến trong dịp Tết cổ truyền.

Hoài Thu – Hoàng Đông


Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]