(vhds.baothanhhoa.vn) - “Tháng Ba biên giới” là hoạt động thường niên của tuổi trẻ xứ Thanh nói riêng, cả nước nói chung hướng về biên cương Tổ quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn biên giới.

Lính biên phòng và những hoạt động ý nghĩa tháng 3

“Tháng Ba biên giới” là hoạt động thường niên của tuổi trẻ xứ Thanh nói riêng, cả nước nói chung hướng về biên cương Tổ quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn biên giới.

Lính biên phòng và những hoạt động ý nghĩa tháng 3Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 tại Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh). Ảnh: N.Đ

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa có nhiều hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” năm 2024.

Các hoạt động của tuổi trẻ BĐBP tỉnh nhằm khơi dậy tinh thần tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đoàn các cấp, hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; XDNTM, đô thị văn minh; củng cố quốc phòng - an ninh; đảm bảo an sinh xã hội tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Trong tháng 3, BĐBP tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia XDNTM; làm mới đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số xây dựng nhà tiêu và công trình nước sạch; triển khai các chương trình chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Lính biên phòng và những hoạt động ý nghĩa tháng 3Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp với đoàn thanh niên cơ sở mở đường giao thông ở các bản khó khăn, chung tay XDNTM. Ảnh: Đồn BP CKQT Na Mèo

Các đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, đẩy mạnh thực hiện các chương trình giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi; các hoạt động an sinh xã hội, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Duy trì tốt Chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”; mô hình thanh niên tiêu biểu “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Tiết học biên cương”, “Tiếng loa biên phòng”, “Tay kéo biên phòng”...

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh trên địa bàn đơn vị đóng quân. Tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị và người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường sang thói quen 4R/4T (Refuse/Từ chối - Reduce/Tiết giảm - Reuse/Tái sử dụng - Recycle/Tái chế). Đồng loạt tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” và ngày “Tình nguyện chung tay XDNTM” vào ngày 17/3 tại các đơn vị và địa phương.

Tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, đứng chân trên địa bàn xã Bát Mọt – xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân, Đồn Biên phòng Bát Mọt được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,492km đường biên giới với 7 cột mốc và 2 mốc tiếp giáp; có cặp cửa khẩu phụ Khẹo – Thà Láu nằm trên Quốc lộ 47 tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đời sống Nhân dân ở khu vực này còn nhiều khó khăn, nhiều thôn, bản chưa thoát nghèo, xa trung tâm xã tới 15km, đường rừng núi hiểm trở.

Lính biên phòng và những hoạt động ý nghĩa tháng 3Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) phối hợp với đoàn thanh niên cụm đoàn các xã biên giới trao quà cho các em học sinh bản Hang, cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ảnh: Đồn BP Bát Mọt

Đồng chí Trần Văn Sỹ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bát Mọt cho biết: Những năm qua, Đồn Biên phòng Bát Mọt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời có nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào khu vực vùng biên trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đoàn thanh niên chi đoàn tích cực phối hợp với đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con khu vực biên giới, các bản giáp biên. Năm 2023, đoàn thanh niên đơn vị phối hợp với ban chấp hành cụm đoàn các xã biên giới: Lương Sơn, Yên Nhân, Bát Mọt đã tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh, thắp hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bát Mọt. Tặng các cháu Trường Mầm non Bát Mọt 2 bộ trò chơi xích đu và công trình thanh niên “Vì đàn em thân yêu”; tặng 20 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của điểm trường THCS ở bản Hang và 1 suất quà cho ban giám hiệu nhà trường, Ban quản lý bản Hang, cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trong chương trình đoàn cũng đã tổ chức giao lưu văn nghệ với các cháu học sinh và các thầy, cô giáo của 2 nhà trường. Qua đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa chi đoàn của đồn với các đoàn xã, giữa Nhân dân của 2 bên biên giới xã Bát Mọt và cụm Phôn Xay. Thực hiện kế hoạch “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” năm 2024, Chi đoàn Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với ban chấp hành cụm đoàn các xã biên giới: Lương Sơn, Yên Nhân, Bát Mọt tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường và tổ chức hoạt động trao quà, thiện nguyện trong tháng 3 cho các bản khu vực vùng biên.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn), đoàn thanh niên chi đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”; tập trung xung kích nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy ngay từ ngày đầu, tuần đầu; tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện. Vào ngày 23-24/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp với Đoàn xã Na Mèo, một số câu lạc bộ thiện nguyện tổ chức hoạt động thiện nguyện, làm đường, trồng cây đào trên bản Ché Lầu (Na Mèo) và trao quà cho người dân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý.

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]