(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 1/2, tại Trường THPT Như Xuân, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân tổ chức lễ công bố quyết định nâng cấp chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở Trường THPT Như Xuân.

Nâng cấp Chi bộ Trường THPT Như Xuân thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Như Xuân

Chiều 1/2, tại Trường THPT Như Xuân, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân tổ chức lễ công bố quyết định nâng cấp chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở Trường THPT Như Xuân.

Nâng cấp Chi bộ Trường THPT Như Xuân thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Như Xuân

Lãnh đạo Huyện uỷ Như Xuân trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng uỷ Trường THPT Như Xuân.

Tại lễ công bố, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy đã trao Quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở đối với Trường THPT Như Xuân trực thuộc Huyện ủy Như Xuân.

Nâng cấp Chi bộ Trường THPT Như Xuân thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Như Xuân

Toàn cảnh buổi Lễ công bố thành lập Đảng bộ.

Đảng bộ Trường THPT Như Xuân có 3 chi bộ, có 7 đồng chí được chỉ định tham gia cấp uỷ. Đồng chí Đỗ Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng chí Lê Văn Tỉnh, Phó Hiệu trưởng được chỉ định chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Với việc hình thành Đảng bộ cơ sở Trường THPT Như Xuân, Đảng bộ huyện Như Xuân có tổng số 44 Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Nâng cấp Chi bộ Trường THPT Như Xuân thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Như Xuân

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ Trường THPT Như Xuân, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy tin tưởng Đảng bộ Trường THPT Như Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, trong đó phân công, phân nhiệm cụ thể, đồng thời xây dựng, bổ sung Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Trường THPT Như Xuân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, góp phần nâng cao tri thức, tạo nguồn nhân lực cho địa phương và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đoàn Lưu (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]