(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện Ngọc Lặc hiện có trên 685.675 con gia súc, gia cầm, trong đó, có gần 19.000 con trâu, bò; 48.510 con lợn; 604.000 con gia cầm các loại; 12.800 con dê, thỏ... 

Ngọc Lặc: Tăng cường các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi

Huyện Ngọc Lặc hiện có trên 685.675 con gia súc, gia cầm, trong đó, có gần 19.000 con trâu, bò; 48.510 con lợn; 604.000 con gia cầm các loại; 12.800 con dê, thỏ...

Ngọc Lặc: Tăng cường các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi

Nông dân xã Minh Sơn che chắn chuồng trại chống rét cho đàn trâu, bò.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm, gây ảnh hưởng đến việc chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm. Trước thực tế trên, UBND huyện Ngọc Lặc đã triển khai kế hoạch phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm đến tất cả các xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân thực hiện các giải pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm. Khuyến cáo người dân chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; gia cố, che chắn chuồng trại, che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; chủ động dự trữ thức ăn tinh, rơm rạ, cỏ khô, thức ăn ủ chua, các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ.

Ngọc Lặc: Tăng cường các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi

Chuẩn bị thức ăn tươi cho đàn trâu, bò.

Đồng thời, bổ sung chất khoáng và thức ăn tinh trong những ngày rét đậm, rét hại, đặc biệt là những ngày nhiệt độ giảm dưới 12 độ C cần nuôi nhốt gia súc tại chuồng.

Ngọc Lặc: Tăng cường các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi

Đối với gia cầm, phải có đèn sưởi, củng cố, che chắn chuồng trại chăn nuôi, tránh để gia cầm bị chết vì đói, rét. Đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tiến hành tiêm phòng đầy đủ. Áp dụng các biện pháp phòng, chống các bệnh liên quan đến mùa rét, như: Cước chân, xù lông do gió lùa; thường xuyên theo dõi tình hình đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện kịp thời vật nuôi bị ốm để cách ly, xử lý tránh lây lan nguồn bệnh...

Hiện tại, thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, tình trạng rét đậm, rét hại có thể kéo dài, vì vậy huyện Ngọc Lặc tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động theo dõi những diễn biến của thời tiết để có các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]