(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Vạy giáp xã Quảng Yên (Quảng Xương) và xã Hoàng Giang (Nông Cống), Hội đồng hương Nông Cống thế hệ 8x - 9x tại TP Thanh Hóa, Hội trình dược viên Nông Cống và các nhà hảo tâm vừa trao tặng trang thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho quê hương.

Tặng trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho quê hương Nông Cống

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Vạy giáp xã Quảng Yên (Quảng Xương) và xã Hoàng Giang (Nông Cống), Hội đồng hương Nông Cống thế hệ 8x - 9x tại TP Thanh Hóa, Hội trình dược viên Nông Cống và các nhà hảo tâm vừa trao tặng trang thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho quê hương.

Tặng trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho quê hương Nông Cống

Hội đồng hương Nông Cống thế hệ 8x - 9x tại TP Thanh Hóa, Hội trình dược viên Nông Cống và các nhà hảo tâm đã trao tặng trang thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho quê hương Nông Cống.

Cụ thể, đoàn đã trao các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch gồm 200 kính chống giọt bắn, 50 hộp khẩu trang, 45 hộp khẩu trang N95, 2 thùng găng tay và các nhu yếu phẩm như mì tôm, lương khô, sữa… Tổng các phần quà trị giá 50 triệu đồng.

Tặng trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho quê hương Nông Cống

Ban tổ chức tiếp nhận trang thiết bị vật tư y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ huyện Nông Cống phòng, chống dịch.

Thay mặt đơn vị tiếp nhận, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nông Cống đã cám ơn sự đóng góp quý giá của Hội đồng hương Nông Cống thế hệ 8x - 9x tại TP Thanh Hóa, Hội trình dược viên Nông Cống và các nhà hảo tâm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nông Cống. Sau khi tiếp nhận, Ban tổ chức sẽ trao đến các đơn vị là lực lượng tuyến đầu, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và Nhân dân trên địa bàn huyện Nông Cống.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị, câu lạc bộ, nhà hảo tâm đã tổ chức trao hỗ trợ cho huyện Nông Cống trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đoàn đã hỗ trợ cho huyện Nông Cống 210 chai sát khuẩn, 25.000 khẩu trang, 500 kính chắn giọt bắn, 100 thùng mì tôm, 50 thùng nước khoáng và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác với tổng giá trị 60 triệu đồng.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]