(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thay bằng biếu tặng các loại bánh kẹo, rượu, mứt vào dịp tết thì nhiều người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm tốt cho sức khỏe, trong đó có lựa chọn giỏ trái cây làm quà tết.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thay bằng biếu tặng các loại bánh kẹo, rượu, mứt vào dịp tết thì nhiều người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm tốt cho sức khỏe, trong đó có lựa chọn giỏ trái cây làm quà tết.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Cuối năm là thời điểm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) thường chuẩn bị những món quà Tết ý nghĩa dành tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay tri ân đối tác, khách hàng.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Thay bằng biếu tặng các loại bánh kẹo, rượu, mứt vào dịp tết thì nhiều người tiêu dùng dành tặng những giỏ trái cây đẹp mắt.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Theo nhiều người, chọn giỏ trái cây làm quà tặng mang ý nghĩa thiết thực cho sức khỏe, biểu trưng cho sự đầy đặn sung túc.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Dạo quanh các tuyến phố lớn chuyên bán trái cây như Nguyễn Trãi, Lê Hoàn, Trần Phú…TP Thanh Hóa, các cửa hàng hoa quả đã bày bán các loại giỏ phục vụ thị trường dịp tết. Cùng với đó, hệ thống siêu thị BigC, Co.opmart, WinMart… cũng bày bán các loại trái cây phục vụ người tiêu dùng.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Thông thường một giỏ trái cây quà tặng từ bình dân đến cao cấp trên thị trường giao động từ 300.000 đến 3.000.000 đồng.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Với sự đa dạng kiểu dáng, phong phú các loại trái cây, đặc biệt có nhiều mức giá nên khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những giỏ quà ưng ý.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Những giỏ trái cây sạch, đẹp, an toàn là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè, người thân vào dịp tết đến, xuân về

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Không chỉ dừng ở bán các giỏ quà có sẵn, các siêu thị cũng linh hoạt làm giỏ quà theo yêu cầu của khách hàng.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Anh Lê Thế Hiển, chủ cửa hàng trái cây sạch Minh Anh, đường Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa chia sẻ: Đây là năm thứ 2 gia đình đóng gói các mặt hàng trái cây của mình thành giỏ quà để bán tết. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều khách hàng mua giỏ trái cây để biếu trong dịp tết.

Xu hướng mua giỏ trái cây làm quà tết “lên ngôi”

Có thể thấy, dịch bệnh COVID-19 đã làm người dân thay đổi nhu cầu mua sắm. Nếu lâu nay nhiều người đã quen với bánh, kẹo, rượu, mứt... thì lựa chọn quả tươi, sạch sẽ gây ấn tượng với người được tặng. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên chọn trái cây có nguồn gốc rõ ràng để yên tâm để vui xuân, đón tết.

Ngọc Huấn - Thu Thủy


Ngọc Huấn - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]