(vhds.baothanhhoa.vn) - Với lợi thế về địa hình, lại nằm trong Vườn Quốc gia Bến En, thôn Làng Lúng, xã Xuân Thái (Như Thanh) được bao quanh bởi những cánh đồng cỏ xanh mướt, hướng mắt ra mặt hồ nước mênh mông, thơ mộng. Điểm du lịch cộng đồng này đang có sức hút khó cưỡng đối với nhiều du khách.

Du lịch cộng đồng tại Làng Lúng

Với lợi thế về địa hình, lại nằm trong Vườn Quốc gia Bến En, thôn Làng Lúng, xã Xuân Thái (Như Thanh) được bao quanh bởi những cánh đồng cỏ xanh mướt, hướng mắt ra mặt hồ nước mênh mông, thơ mộng. Điểm du lịch cộng đồng này đang có sức hút khó cưỡng đối với nhiều du khách.

Du lịch cộng đồng tại Làng LúngDu khách thích thú trải nghiệm, khám phá điểm du lịch cộng đồng Làng Lúng, xã Xuân Thái.

Từ trung tâm huyện, vượt qua con đường rừng quanh co chừng hơn chục cây số, chúng tôi có mặt tại xã Xuân Thái. Với không gian tự nhiên rộng thoáng, có hồ, núi, rừng, điểm du lịch cộng đồng thôn Làng Lúng dù mới hoạt động chưa lâu, nhưng thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ ngơi, đặc biệt vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ. Trưởng thôn Vi Văn Diệu phấn khởi cho biết: "Người dân sinh sống trong thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường, kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp, cuộc sống vì vậy còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, đồng thời nắm bắt được tiềm năng, lợi thế trên địa bàn, một số hộ dân trong thôn cũng đã nhanh chóng tiếp cận với định hướng, nhu cầu thị trường, mạnh dạn đầu tư vốn để làm du lịch cộng đồng, nhờ đó đã giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thôn hiện có 134 hộ, nhưng chỉ còn 9 hộ nghèo. Manh nha làm du lịch cộng đồng từ năm 2022, ban đầu chỉ có 3, 4 hộ, dần dà một số gia đình quyết định chung vốn đầu tư mua lều, bạt, loa đài, máy phát điện, bàn ghế... phục vụ du khách ăn, nghỉ và giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Du lịch cộng đồng tại Làng LúngDu khách thích thú trải nghiệm, khám phá điểm du lịch cộng đồng Làng Lúng, xã Xuân Thái.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, khi trưởng thành rồi xây dựng gia đình riêng, cuộc sống hai vợ chồng khó khăn do thu nhập bấp bênh, năm 2022, anh Lô Văn Luận mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư làm du lịch cộng đồng. Chưa có kinh nghiệm, anh đi nhiều nơi để học hỏi mô hình, tham gia nhiều khóa học để có kiến thức, rồi từng bước xây dựng cơ ngơi của mình và đạt kết quả rất khả quan. Sau hơn 1 năm hoạt động có hiệu quả, anh tiếp tục đầu tư làm mới cảnh quan, mua sắm thêm vật dụng tiện nghi, học chụp ảnh, tham gia mạng xã hội để đăng bài giới thiệu về cuộc sống và vẻ đẹp thiên nhiên của thôn. Qua đó, thu hút nhiều du khách tìm đến điểm du lịch của gia đình. Trung bình năm, anh Luận có thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Theo trưởng thôn Vi Văn Diệu: Làng Lúng rộng, phong cảnh sơn thủy hữu tình, nhiều khu rừng tự nhiên, diện tích mặt hồ lớn, nước quanh năm trong xanh. Người dân nơi đây cần cù chịu khó, hiếu khách và vẫn giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo như cồng chiêng, múa sạp, khua luống... cùng nhiều món ăn đặc sản như: gà đồi, cơm lam, măng, thịt lợn cỏ, cá sông Mực... do chính người dân bản địa chế biến. Hiện Làng Lúng có 8 hộ dân đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ du lịch cộng đồng, không chỉ giúp các hộ gia đình có nguồn thu nhập cao, mà còn tạo việc làm cho nhiều người trong bản, qua đó góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Dù có nhiều tiềm năng, lợi thế, song có không ít hộ dân tại đây làm du lịch cộng đồng rơi vào tình cảnh khó khăn do thiếu kỹ năng làm du lịch, cùng với đó là hệ thống cơ sở lưu trú, nơi vui chơi, giải trí... còn ít và thiếu đồng bộ. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu du khách còn mang tính tự phát, chưa bài bản, hầu hết mới dừng lại ở phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ. Một số loại hình dịch vụ khác như: du lịch nông thôn, du lịch ẩm thực, văn hóa... chưa được khai thác triệt để.

Du lịch cộng đồng tại Làng LúngPhong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình tại điểm du lịch cộng đồng thôn Làng Lúng, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh.

Ông Lê Trung Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thái, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, xã đón hơn 14.000 lượt khách tham quan du lịch cộng đồng, doanh thu ước đạt hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng. Với mong muốn khai thác hiệu quả du lịch cộng đồng tại các thôn Cây Nghia, Đồng Lườn, Làng Lúng kết hợp loại hình khám phá hang Lèn Pót ở thôn Thanh Xuân, thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của việc phát triển du lịch trên địa bàn. Thực hiện các hoạt động hợp tác với các huyện trong và ngoài tỉnh, công ty du lịch nhằm trao đổi kinh nghiệm, thu hút đầu tư; từng bước khôi phục lại nếp nhà sàn truyền thống, phong tục, tập quán, trò chơi, trò diễn dân gian, văn hóa văn nghệ của đồng bào Thái, Mường; tập trung mở các lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp đón khách, kỹ thuật chăn nuôi con nuôi đặc sản, kỹ thuật thêu, dệt truyền thống...

Bài và ảnh: Trung Hường



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]